Huỳnh Như lấy Quang Hải làm động lực chơi bóng ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Huỳnh Như thừa nhận những tín hiệu lạc quan của Quang Hải tại Pau FC tiếp thêm động lực để cô quyết định xuất ngoại, mong muốn thế giới biết đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn.

Hôm nay 22-8, tiền đạo đội trưởng tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như bay sang Bồ Đào Nha để hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khoẻ, trước khi chính thức gia nhập Lank FC theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm từ CLB nữ TP.HCM I.

Sự kiện này đánh dấu Huỳnh Như là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng.

Huỳnh Như nhắc tới Quang Hải như một phần động lực để cô quyết định xuất ngoại

Huỳnh Như nhắc tới Quang Hải như một phần động lực để cô quyết định xuất ngoại

Theo tìm hiểu, phía Lank FC đã có những tiếp xúc đầu tiên với Huỳnh Như từ năm 2020. Tuy nhiên vì nhiều lý do, bao gồm ảnh hưởng của dịch Covid-19, tới nay tiền đạo 31 tuổi này mới chính thức nhận lời.

Huỳnh Như tiết lộ, Quang Hải là một phần động lực để cô đi tới quyết định lịch sử này.

“Trước khi quyết định tiên phong ra nước ngoài chơi bóng, tôi nhận được nhiều ý kiến về việc rút bài học từ cầu thủ nam đi trước không mấy thành công. Tuy nhiên gần đây, Quang Hải sang Pháp (khoác áo CLB Pau ở giải Ligue 2) có sự phát triển và để lại nhiều ấn tượng. Giống như Quang Hải, tôi mong muốn hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn”, Huỳnh Như chia sẻ.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam thừa nhận môi trường nào cũng có khó khăn riêng, với một cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, khó khăn tăng gấp bội. Tuy nhiên Huỳnh Như đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng đón nhận thử thách này.

“Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thế giới biết đến bóng đá Việt Nam. Ước mơ của tôi là bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, có thêm nhiều đội cùng tranh giải vô địch quốc gia, và mong tương lai có nhiều cầu thủ nữ xuất ngoại, bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn”, Huỳnh Như nói thêm.

Lank FC là đội bóng nữ hạng trung ở Bồ Đào Nha, hàng năm thi đấu hai giải đấu lớn là vô địch quốc gia và cúp quốc gia (tương tự 2 giải đấu mà Huỳnh Như đang thi đấu cho CLB TP.HCM I ở Việt Nam).

Đẳng cấp bóng đá nữ Bồ Đào Nha không quá vượt trội so với bóng đá nữ Việt Nam (hạng 27 thế giới so với hạng 33 của Việt Nam), vì vậy, Huỳnh Như hoàn toàn có cơ hội khẳng định giá trị bản thân.

Trong hệ thống bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha, khoảng cách trình độ giữa các đội bóng khá lớn, từ đó xuất hiện những trận đấu có kết quả khó tin, điển hình như đội bóng Huỳnh Như sắp khoác áo là Lank FC từng thắng Bragalona FC tới 21-0, song thua dễ Sporting CP tới 1-9, cùng tại Cúp quốc gia mùa 2021/2022.

Theo lịch, Lank FC sẽ ra quân Cúp quốc mùa giải mới 2022/23 bằng trận tiếp đón CLB Amora trên sân nhà Municipal ngày 28-8 tới.