Huy động tổng lực xuyên đêm truy bắt hai kẻ trốn trại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Liên quan đến 2 phạm nhân trốn trại giam, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tổng lực nhiều lực lượng, chia làm nhiều mũi trinh sát phối cùng người dân, truy bắt các nghi phạm...

Lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các phương tiện giao thông
Lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các phương tiện giao thông

Đêm 7-12, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra hành chính các phương tiện lưu thông để truy tìm hai nghi phạm trốn trại giam.

"Khi thấy cảnh sát dừng xe, một số tài xế ban đầu tỏ ra khá bất ngờ, nhưng được giải thích đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, họ rất hợp tác", một trinh sát chia sẻ.

Theo lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, cán bộ, chiến sĩ đến từ các phòng nghiệp vụ, công an huyện, công an xã được huy động, xuyên đêm truy tìm phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng trên nhiều địa bàn, kể cả khu vực biên giới.

Dán tờ rơi truy nã 2 đối tượng trốn trại giam
Dán tờ rơi truy nã 2 đối tượng trốn trại giam

Tại nhà nghỉ, nhà trọ, khách trong tỉnh, cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra tình hình khách cư trú.

Chiều 7-12, sau khi Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) ký quyết định truy nã toàn quốc với Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào...

Hiện lực lượng chức năng đang xuyên đêm ứng trực, truy tìm dấu vết 2 đối tượng trốn trại.

Một người dân sống tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, cho biết các gia đình trong xã đã đóng cửa từ đầu giờ tối, vì sợ hai kẻ vượt ngục lẻn vào nhà làm liều.

"Chúng tôi sẽ cảnh giác, nếu phát hiện tiếng động hay dấu hiệu bất thường sẽ lập tức gọi điện báo công an" - một người dân chia sẻ.

Hai đối tượng Thành và Hoàng
Hai đối tượng Thành và Hoàng

Theo hồ sơ, Phan Công Thành, 36 tuổi, trú huyện Lộc Hà đang chấp hành 2 bản án tù của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm.

Nguyễn Đắc Hoàng, 39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời điểm bỏ trốn, Thành và Hoàng đã thụ án được 2 năm 7 tháng đến 6 năm 6 tháng.