Huy động nguồn lực chất xám đóng góp ý tưởng lập quy hoạch phát triển Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 350 đại biểu là đại diện các cơ quan trung ương và Hà Nội, trong đó có các nhà khoa học đến từ hơn 80 đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố sẽ tham gia đóng góp ý tưởng phát triển Thủ đô…
Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Sáng 27-9, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thông tin tại buổi họp báo cho biết, Hội thảo “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ diễn ra sáng 29-9, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thu hút sự tham gia của hơn 350 đại biểu.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, thông qua Hội thảo nhằm tiếp thu trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, đảng viên, giảng viên các Đại học, trường Đại học, Học viện, trường Cao đẳng vào xây dựng định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh phát biểu
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh phát biểu

Cụ thể, hội thảo sẽ tập trung góp ý các kết quả nghiên cứu bước đầu đối với Quy hoạch Thủ đô của liên danh tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô; đề xuất các ý tưởng quy hoạch, phát triển Thủ đô, góp phần cụ thể hóa các nội dung gợi ý của Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo cũng sẽ tập trung phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị và nông thôn; thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý và bảo vệ môi trường. Đồng thời, gợi ý định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị liên quan. Diễn ra sau khi Thành ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” mới đây, hội thảo lần này sẽ tạo thêm diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Thủ đô...

Việc tổ chức được buổi Hội thảo này cũng chính là điểm đặc thù, thuận lợi riêng có của Thủ đô Hà Nội đối với việc huy động nguồn lực chất xám ngay tại địa bàn Thủ đô cho công tác Quy hoạch Thủ đô nói riêng và phát triển Thủ đô nói chung.