Huy động hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng phòng hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 3-11, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Sóc Sơn đã phối hợp dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn.
Lực lượng chức năng đã xuyên đêm dập lửa cháy rừng phòng hộ

Lực lượng chức năng đã xuyên đêm dập lửa cháy rừng phòng hộ

Khoảng 21h ngày 2-11 đã xảy ra cháy rừng giao khoán bảo vệ cho chủ hộ Đặng Phan Quyền, nằm trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Sau khi nhận được tin báo cháy rừng, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội đã tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng tại hiện trường và báo cáo với Ban chỉ huy PCCCR huyện Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xin lực lượng hỗ trợ chữa cháy rừng.

Hơn 300 người gồm cán bộ UBND huyện Sóc Sơn, Ban chỉ huy PCCCR huyện, Bộ đội - Công an, Hạt Kiểm lâm và cán bộ, nhân dân xã Minh Phú đã phối hợp xử lý ngăn cháy lan.

Sau khi dập tắt đám cháy, các đơn vị tiếp tục trực đề phòng cháy lại, khắc phục sau sự cố, xử lý dập tàn than, làm ranh giới chống cháy lan. Đến 23h55 cùng ngày, một số vị trí vẫn tiếp tục phát lửa do lượng thảm mục dày, cành cây khô lá rụng nhiều năm tích tụ lớn, cường độ gió mạnh. Các lực lượng phải tiếp tục chiến đấu với giặc lửa đến 7h sáng 3-11 mới khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đám cháy thiệt hại khoảng 1,45 ha rừng phòng hộ

Đám cháy thiệt hại khoảng 1,45 ha rừng phòng hộ

Theo chỉ huy lực lượng chữa cháy, diện tích rừng bị cháy 1,45ha. Do thời gian chữa cháy và dập lửa xảy ra vào cả ngày và đêm, đồng thời cường độ gió mạnh, báo cháy cấp độ IV dẫn đến vụ cháy xảy ra rất phức tạp và lan nhanh.

Địa hình rừng núi có độ dốc cao, hiểm trở và đường giao thông đi lại khó khăn, nên lực lượng và phương tiện di chuyển chủ yếu bằng đường bộ và leo núi, không có đường đi cho phương tiện cơ giới, xe cứu hỏa không tiếp cận được đám cháy gây khó khăn cho công tác cứu chữa cháy rừng. Tuy nhiên, lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy đã nỗ lực dập lửa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.