Huy động 100 người tìm kiếm thi thể 3 chị em đuối nước

ANTĐ - Tối 11- 7, ông Nguyễn Hữu Đại – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước vô cùng thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 11-7, Nguyễn Thị Loan (học sinh lớp 7), Trương Thị Mai (học sinh lớp 8), Trương Thị Thương (học sinh lớp 5) đều trú tại xóm Yên Viên, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành cùng người anh họ đã học xong lớp 12 cùng ra đập Choạc (thuộc địa phận xóm Yên Viên) để tắm.

Trong lúc chơi đùa dưới nước, Loan, Mai và Thương không may bị nước nhấn chìm. Phát hiện sự việc, người anh họ đã cố gắng cứu các em nhưng bất thành. Nghe tiếng tri hô kêu cứu, người dân trong xóm lập tức đến ứng cứu và thông báo với chính quyền địa phương.

Hơn 100 người được huy động để mò tìm thi thể 3 nữ sinh xấu số. Đến 18h30 cùng ngày, thi thể của các em học sinh này mới được tìm thấy. Được biết, trong 3 nạn nhân thì có em Trương Thị Mai và Trương Thị Thương là hai chị em ruột.

Hiện thi thể của các em đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.