Huy chương Olympic đặc biệt có chủ nhân

ANTD.VN - Tại vòng loại điền kinh 5.000m nữ Olympic Rio, Hamblin (đoàn New Zealand) vấp ngã khiến đối thủ D’Agostinho (đoàn Mỹ) chạy sau va phải và ngã nhào ra đường chạy. Sau đó D’Agostinho là người đứng lên trước đã đỡ Hamblin dậy và nói với “đối thủ”: “Dậy đi bạn. Đây là cuộc thi Olympic và chúng ta phải hoàn thành nó chứ”. 

Hành động đẹp của cặp VĐV được trao huy chương Olympic đặc biệt

Sự giúp đỡ đưa Hamblin nhanh chóng quay lại với cuộc đua còn D'Agostino gục xuống sân do cơn đau hành hạ. Thấy vậy, Hamblin quay lại định giúp đỡ song D'Agostino từ chối và yêu cầu cô bạn mới quen tiếp tục thi đấu để lấy thành tích.

Hamblin quyết định đợi D'Agostinho cùng về đích, bỏ mặc phần thi chạy của mình. Khi cán đích, 2 người dành cho nhau vòng tay ôm nồng thắm. Cả Hamblin và D'Agostino sau đó được thưởng huy chương đặc biệt Pierre de Coubertin - đặt theo tên của người sáng lập Ủy ban Olympic quốc tế, nhằm vinh danh những người đã truyền cảm hứng bằng tinh thần thể thao chân chính và nêu cao tinh thần Olympic.

Kể từ khi ra đời vào năm 1964, mới chỉ có 19 VĐV vinh dự nhận huy chương đặc biệt này.