Hút tour du lịch đến Vườn Quốc gia Ba Vì và làng cổ Đường Lâm

ANTĐ - Ngày 4-12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chuyến khảo sát khu du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì và làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. 

Đoàn khảo sát do Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải làm trưởng đoàn cùng đại diện một số công ty lữ hành tại Hà Nội như Hanoitourist, Hanoistartour, Newstartour...  Ngay trong buổi sáng, đoàn đã đến thăm nhiều điểm nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì như Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Thượng, Nhà thờ cổ, Khu trại hè thời Pháp, Vườn dã quỳ, Khu nhà nghỉ, hội trường...

Vườn Quốc gia Ba Vì có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái

Vườn Quốc gia Ba Vì được thành lập năm 1991, có tổng diện tích hơn 10.000 ha, có tính đa dạng sinh học cao, là nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, có giá trị cao về văn hóa và lịch sử. Ngoài ra nơi đây còn lưu giữ phế tích của 200 biệt thự thời Pháp có giá trị đặc biệt.

Ông Nguyễn Phi Truyền, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, trong năm 2014, du khách đến Vườn Quốc gia Ba Vì đạt 145.000 lượt, năm 2015 (tính đến tháng 11) là trên 200.000 lượt. Theo ông Truyền, trong năm 2016, Vườn quốc gia Ba Vì sẽ tập trung phát triển du lịch sinh thái, ngoài ra phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh.

Đoàn khảo sát chụp ảnh tại Nhà thờ cổ, Vườn Quốc gia Ba Vì

Cũng trong ngày, đoàn khảo sát cũng đi thăm quan 2 ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Văn Hùng và ông Hà Hữu Thể ở làng cổ Đường Lâm, Hà Nội. Tại đây, đoàn khảo sát đã được xem những ngôi nhà cổ có tuổi đời 300, 400 năm, được thưởng thức những đặc sản của Đường Lâm như kẹo lạc, kẹo dồi, tương nếp Đường Lâm... Làng cổ Đường Lâm là làng cổ đầu tiên được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia trong cả nước.

Theo ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng BQL Di tích làng cổ Đường Lâm thì nơi đây hiện còn gần 100 nhà cổ, trong đó có 30-40 ngôi nhà cổ có giá trị. Mỗi năm làng thu hút khoảng 130.000 - 150.000 khách. Hiện nay, Đường Lâm đang chú trọng phát triển loại hình du lịch homestay, du lịch trải nghiệm nông nghiệp cho du khách trồng lúa, trồng rau, nấu chè...

Đoàn khảo sát đi thăm ngôi nhà cổ của ông Hà Hữu Thể, làng cổ Đường Lâm

Sau khi khảo sát, ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đề nghị cá các công ty du lịch lữ hành có sự kết nối với Vườn Quốc gia Ba Vì và làng cổ Đường Lâm để xây dựng thêm những tour, tuyến, đồng thời khai thác những thị trường khách mới đến với hai khu du lịch này. Đồng thời, ông Hải cũng lắng nghe và góp ý cho ban quản lý để xây dựng những sản phẩm du lịch mới cho Vườn Quốc gia Ba Vì và làng cổ Đường Lâm, nhằm phát huy tiềm năng, nội lực đưa Ba Vì, Sơn Tây thành điểm du lịch thu hút du khách của Thủ đô Hà Nội.