Hút thuốc thụ động làm tăng gấp 2 lần nguy cơ COPD

ANTĐ - Phơi nhiễm khói thuốc thụ động khi còn nhỏ là một yếu tố nguy cơ tiến triển COPD.

Trẻ em phơi nhiễm khói thuốc thụ động tăng gần 2 lần nguy cơ bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) khi trưởng thành, một nghiên cứu mới đây cho thấy.

 

Trong nghiên cứu này, các tác giả Na-Uy đã xem xét 433 bệnh nhân trưởng thành bị COPD và 325 người lớn không bị bệnh này để đánh giá các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

 

Phụ nữ phơi nhiễm khói thuốc thụ động khi còn nhỏ tăng 1,9 lần nguy cơ bị bệnh phổi so với những người không phơi nhiễm, trong khi nam giới phơi nhiễm khói thuốc thụ động khi còn nhỏ cũng tăng từ 1,5 đến 1,7 lần nguy cơ so với những nam giới không phơi nhiễm.

 

Tính chung, phơi nhiễm khói thuốc thụ động khi còn nhỏ là một yếu tố nguy cơ tiến triển COPD rõ hơn so với phơi nhiễm khói thuốc thụ động khi trưởng thành.

 

Các kết quả nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tờ Respirology.