ANTĐ - Bệnh tim là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới. Để giảm nguy cơ mắc bệnh và giữ cho cơ quan quan trọng này hoạt động khỏe mạnh đơn giản chỉ cần thực hiện một lối sống lành mạnh.
ANTĐ - Mặc váy là một nét khá đặc sắc trong văn hóa mặc của người Myanmar. Không riêng phụ nữ mà cả đàn ông cũng thường xuyên quấn longyi - tên loại váy truyền thống của người Myanmar, tương tự xà rông của một số dân tộc thiểu số Việt Nam - mỗi khi ra đường.
ANTĐ - Vô sinh là một vấn đề khá phổ biến và có thể cực kỳ nghiêm trọng đối với những cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai. Tuy nhiên, vô sinh không phải là vô phương cứu chữa mà có thể điều trị bằng cách duy trì lối sống lành mạnh.
ANTĐ - Một người đàn ông Ả-rập Xê-út quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mới chỉ vẻn vẹn 3 tháng sau khi phát hiện ra một điếu thuốc lá trong túi xách của vợ.
ANTĐ - Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong cơ quan.
ANTĐ - Uống 28 ly cà phê mỗi tuần làm tăng 2 lần nguy cơ tử vong sớm ở những người trẻ tuổi. Đây là phát hiện từ một nghiên cứu quy mô lớn về lối sống của Mỹ với 43.727 người tuổi từ 20 đến 87. Những người tham gia uống nhiều cà phê cũng có khả năng hút thuốc, và có vấn đề về tim và phổi.
ANTĐ - Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rất nhiều công dụng của tỏi. Không chỉ là một loại thực phẩm gia vị, mà nó còn giúp chúng ta tránh được chứng cảm lạnh thông thường, siêu vi bệnh viện và bệnh sốt rét. Mới đây, trong nghiên cứu mới của mình, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, ăn tỏi sống ít nhất 2 lần/tuần có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi lên đến 44%.
ANTĐ - Những người già, bỗng một ngày rủ nhau… ăn trầu bỏ thuốc để giữ sức khỏe cho mình và cả người thân trong gia đình. Các thanh niên 8X thấy hay cũng “bỏm bẻm” nhai trầu. Cách bỏ thuốc lá có một không hai này đang diễn ra ở thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai nơi chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng 20km.
ANTĐ - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay trong số khoảng 1 tỷ người hút thuốc lá trên toàn cầu thì có khoảng 200 triệu là nữ giới. Nguy hiểm hơn là tình trạng hút thuốc lá thụ động (phơi nhiễm với khói thuốc) đã khiến khoảng 600.000 người chết mỗi năm, trong đó nữ giới chiếm khoảng 64%. Và những nguy hiểm từ việc hút thuốc lá hay phơi nhiễm với khói thuốc cũng được các chuyên gia của WHO đưa ra lời cảnh báo.
ANTĐ - Mặc dù nguy cơ loãng xương phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà bạn không thể kiểm soát như độ tuổi, giới tính, sắc tộc. Song cũng có nhiều việc mà bạn có thể làm để bảo vệ sức khỏe xương.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây được đăng trên Tạp chí Prevention tại châu Âu cho biết, thiếu ngủ thường xuyên có thể gây ra các vấn đề về tim mạch, đột quỵ giống như hút thuốc lá.
ANTĐ - Qua nghiên cứu 700 phụ nữ trong 5 năm, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra những người ngủ không đủ 6 tiếng mỗi đêm, và đặc biệt là thức dậy quá sớm, góp phần làm gia tăng mức độ viêm và sự tiến triển của bệnh tim ở phụ nữ. Tuy nhiên, họ không tìm thấy mối liên hệ giữa việc thức dậy sớm và bệnh tim mạch ở nam giới.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí “Nghiên cứu viêm khớp và trị liệu” của Thụy Điển ngày 22-4, phụ nữ hút thuốc hoặc đã từng hút thuốc đều có nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp.
ANTĐ - Hôm qua, ngày 25-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức mít tinh Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5) hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5).