Hương Tràm có bản “hit” đạt nửa tỷ lượt nghe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ Mỹ, Hương Tràm hào hứng chia sẻ, cô vừa được báo tin vui là ca khúc “Em gái mưa” do mình thể hiện đã chạm mốc nửa tỷ lượt nghe chỉ tính riêng trên một trang nghe nhạc trực tuyến trong nước.

Theo đó sau đúng 4 năm ra mắt, ca khúc “Em gái mưa” do nhạc sĩ Mr Siro sáng tác và Hương Tràm thể hiện đã chính thức trở thành sáng tác nhạc Việt thứ ba chạm mốc 500 triệu lượt người nghe trên một trang nghe nhạc trực tuyến hàng đầu trong nước. Trước đó, hai ca khúc khác cũng từng lập kỷ lục này là “Sóng gió” (Jack & K-ICM) và “Đừng như thói quen” (JayKii & Sara Lưu).

Ngay khi đón nhận tin vui này, Hương Tràm bày tỏ sự xúc động và không quên gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn yêu thương mình cũng như bản “hit” – “Em gái mưa” đã đem lại cho cô nhiều thành công.

Đây không phải lần đầu tiên “Em gái mưa” xác lập kỷ lục sau khi được Hương Tràm ra mắt cách đây 4 năm. Trước đó, chỉ mất chưa đầy 2 tháng, bài hát này đã cán mốc 100 triệu lượt nghe trực tuyến, trở thành sáng tác được nhắc đến nhiều nhất trong làng nhạc Việt nửa cuối năm 2017. Không lâu sau đó, “Em gái mưa” lần lượt nắm giữ tiếp các thành tích đáng nể như: đạt 150 triệu, rồi 200 triệu lượt nghe trong thời gian ngắn nhất.

Được biết bảng xếp hạng trực tuyến kể trên dựa vào số lượng người nghe trong vòng một tiếng nên được giới chuyên môn đánh giá là tiêu chuẩn đo lường chính xác nhất trên thị trường nhạc Việt về sự thành công một tác phẩm.

“Em gái mưa” được cho là một trong những bản “hit” để đời trong sự nghiệp ca hát của Hương Tràm. Ca khúc đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa cô và nhạc sĩ Mr. Siro sau bài hát “Người từng yêu anh rất sâu nặng”. Vị nhạc sĩ sinh năm 1982 cho biết anh và Hương Tràm đã thu âm, chỉnh sửa nhiều lần trước khi cho ra phiên bản chính thức của “Em gái mưa”.

Giữa năm 2019, khi sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, Hương Tràm bất ngờ quyết định tạm dừng mọi hoạt động ca hát để bay sang Mỹ du học một thời gian. Không tiết lộ cụ thể về việc sẽ đi học trong thời gian bao lâu song giọng ca “Duyên mình lỡ” không phủ nhận chuyến đi này còn là dịp để cô tự chữa lành những tổn thương trong lòng mình bấy lâu nay.

Nữ ca sĩ tâm sự, cô muốn dừng lại để nghỉ ngơi, đi học với mong muốn thu nạp thêm kiến thức cho mình, để khi trở về có thể mang lại thứ âm nhạc mới hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Bên cạnh đó, nhìn lại những năm tháng vừa qua, Hương Tràm tự thấy mình đã không có thời gian cho bản thân lẫn gia đình khi cứ miệt mài “chạy sô” và “mài” giọng hát, đến mức cô thường xuyên phải dùng thuốc an thần. Chưa kể, những tổn thương, dằn vặt từ chuyện tình không trọn ven trong quá khứ khiến cô luôn rơi vào cảm giác mình là người có lỗi. Đó là lý do cô đã nhờ tới một vị bác sĩ tâm lý ở bên Mỹ giúp mình lấy lại cân bằng trong suy nghĩ và tâm hồn.

Nói về quãng thời gian hơn 2 năm xa quê hương để tự học và tự lập nơi xứ người, Hương Tràm tâm sự, đi du học có lẽ là quyết định khó khăn nhất, khiến cô phải “cân não” đắn đo nhiều nhất từ trước đến nay. Giọng ca được nhiều người yêu mến thừa nhận, khi đi du học rồi cô cũng phải đối mặt với những khó khăn như bao du học sinh Việt Nam khác, từ nỗi nhớ quê, nhớ gia đình người thân, bè bạn, đến cả những vấn đề như tiền bạc, ngôn ngữ…Tuy vậy cô đã luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua tất cả để cảm nhận và đón nhận những trải nghiệm mới, những hạnh phúc bình dị khác. Khi được hỏi về chuyện tình cảm riêng tư, Hương Tràm khẳng định, hiện tại mình vẫn đang độc thân chứ không phải trong một mối quan hệ nào đó như những lời đồn thổi.