Hung tin tới tấp đến với Man City

ANTĐ - Không chỉ thua trực tiếp đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch và bị Chelsea tạm bỏ xa tới 5 điểm, Man City còn nhận tổn thất nặng nề khi trụ cột Yaya Toure có thể phải nghỉ hết mùa.
Trong trận thua 2-3 của Man City trước Liverpool tối qua, thời điểm đang bị đội chủ sân Anfield dẫn 1 bàn, Man Xanh đã chịu thiệt thòi khi Yaya Toure gặp chấn thương và phải rời sân. Chấn thương này không đến từ pha va chạm nào, mà do chính anh tự gây ra sau một nỗ lực sút bóng sai kỹ thuật.

Sự vắng mặt của ngôi sao người Bờ Biển Ngà càng khiến Man City gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu vực trung tuyến và phải chấp nhận thất bại chung cuộc sau đó.
Hung tin tới tấp đến với Man City ảnh 1
Theo quan sát, chấn thương của Toure có vẻ không quá nặng bởi tiền vệ này không cần nằm cáng mà vẫn có thể tự đi bộ ra khỏi sân. Tuy nhiên, rất nhiều CĐV của Man Xanh đã cảm thấy lo lắng khi HLV Pellegrini thông báo về tình trạng của Toure sau trận.
“Sẽ rất khó để Yaya Toure đá trận đấu tiếp theo. Ngày mai chúng ta sẽ biết rõ hơn vì lúc này, tôi không nắm rõ mức độ chấn thương của cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó để Yaya Toure thi đấu trở lại cho đến khi mùa giải kết thúc”, HLV của Man City nói.
Hung tin tới tấp đến với Man City ảnh 2
Tuyến giữa của Man City sẽ yếu đi trông thấy nếu không có Yaya Toure
Dù mất trụ cột, nhưng HLV Pellegrini vẫn động viên các học trò với khẳng định việc thua Liverpool không phải là dấu chấm hết với Man City, và mọi cơ hội vẫn đang ở phía trước.
Tuy nhiên, thiếu Yaya Toure sẽ là một tổn thất cực lớn cho Man Xanh ở chặng còn lại. Anh là một trong những cầu thủ khó thay thế nhất ở Etihad. Yaya đá chính cho Man City 46 trận trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa, ghi 22 bàn (18 ở Premier League) và kiến tạo 7.

Những cầu thủ còn lại trong tay HLV Pellegrini có thể thay thế Yaya Toure để chơi bên cạnh Fernandinho là Javi Garcia, Jack Rodwell và James Milner, nhưng tất cả đều không có phong độ tốt thời gian gần đây.