Bắc Giang:

Hốt gọn hơn 30 tàu, thuyền “rút ruột” sông Cầu

ANTĐ - Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang ngày 4-5 thông tin, đơn vị đang khẩn trương phân loại, xác định rõ mục đích và hành vi của hơn 30 chủ tàu, thuyền bị bắt quả tang tập kết trên sông Cầu, đoạn chạy qua bãi Soi, thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa.

Cuộc quây quét được khoảng 100 CBCS thuộc các lực lượng Công an Bắc Giang triển khai lúc 2h30 ngày 28-4, sau gần 1 tháng tổ chức trinh sát, một cán bộ Công an Bắc Giang thông tin. Tại thời điểm trên, có 9 tàu cuốc đang hoạt động hút cát, sỏi dưới lòng sông; và khoảng hơn 20 tàu, thuyền khác đang neo đậu nhằm mục đích khai thác cát sỏi trái phép. 

Đoạn sông Cầu trên giáp ranh 3 địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Sóc Sơn (Hà Nội) và Phổ Yên (Thái Nguyên). Nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng, các chủ tàu thuyền trên đã lợi dụng đêm tối tiến hành khai thác cát, sỏi trên sông. Thông thường, các tàu cuốc hoạt động từ 1 đến 2h sáng. Khi thấy “động”, các chủ tàu thuyền nổ máy chạy dạt về phía bên kia sông thuộc huyện Sóc Sơn hoặc Phổ Yên.  

Ngay sau khi lực lượng công an phát hiện, lợi dụng đêm tối, nhiều chủ tàu, thuyền đã tự ý rời khỏi hiện trường. Trước sự vận động của cơ quan chức năng, một số chủ tàu đã quay trở lại. Tổng cộng, Công an Bắc Giang đã lập biên bản tạm giữ 33 tàu, thuyền để điều tra, xử lý.