Hợp tác chống buôn lậu sừng tê giác

(ANTĐ) - Tin từ Cơ quan quản lý CITES (Công ước quốc tế về chống buôn bán những loài động thực vật nguy cấp) Việt Nam cho biết, trong tuần này, đoàn công tác của Nam Phi sẽ đến Việt Nam để thảo luận về cách giải quyết nạn buôn lậu sừng tê giác đang ngày một gia tăng từ Nam Phi về Việt Nam.

Hợp tác chống buôn lậu sừng tê giác

(ANTĐ) - Tin từ Cơ quan quản lý CITES (Công ước quốc tế về chống buôn bán những loài động thực vật nguy cấp) Việt Nam cho biết, trong tuần này, đoàn công tác của Nam Phi sẽ đến Việt Nam để thảo luận về cách giải quyết nạn buôn lậu sừng tê giác đang ngày một gia tăng từ Nam Phi về Việt Nam.

Theo đó, trong 1 tuần làm việc, phía Nam Phi sẽ gặp gỡ và làm việc với các đối tác Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm học hỏi thêm về chính sách quốc gia cũng như cách giải quyết các vụ buôn lậu sừng tê giác của Việt Nam.

Ông Tom Milliken, Giám đốc Mạng lưới Kiểm soát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) khu vực Đông và Nam Phi cho rằng, mục đích chính của chuyến thăm nhằm tăng cường phối hợp việc thực thi pháp luật giữa hai quốc gia tiến tới chấm dứt nạn buôn lậu sừng tê giác. Các nỗ lực thực thi pháp luật của Nam Phi phải được nâng lên tầm cao mới và kết nối với châu Á trong cuộc đấu tranh bảo vệ tê giác.

Theo ước tính, năm nay, Nam Phi đã mất 230 con tê giác, trung bình cứ 30 giờ mất một con. Đây là khủng hoảng về bảo tồn, là năm tồi tệ nhất trong 2 thập kỷ qua.

Ngân  Tuyền