Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiên quyết không để người sử dụng thiết bị tự chế vượt sông, suối; Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất; WHO công bố hướng dẫn mới về việc đảm bảo an toàn khi điều trị Ebola; Phát hiện 3 tấn tiền mặt tại nhà một quan chức Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 1-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Trước thực trạng người dân các tỉnh trung du, miền núi sử dụng các phương tiện, thiết bị tự chế để vượt sông, suối gây nguy hiểm đến tính mạng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để người dân sử dụng các phương tiện, thiết bị tự chế không an toàn để vượt sông, suối, đồng thời, triển khai ngay các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

* Liên quan đến việc 1 công dân Việt Nam bị xâm hại tại Malaysia, ngày 31-10, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, ngày 29-10, các cơ quan chức năng của Malaysia cho biết đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ việc. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị và đang được yêu cầu phối hợp với cảnh sát địa phương để phục vụ công tác điều tra”. 

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất ảnh 1

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất

* Sau khi Nội Bài và Tân Sơn Nhất lọt vào danh sách 10 cảng hàng không kém nhất năm 2014 tại châu Á, sân bay quốc tế Đà Nẵng lại được hãng hàng không Dragonair (Hong Kong) xếp hạng tốt thứ 3 trong 96 sân bay mà hãng này khai thác. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xếp thứ 19, trong khi sân bay quốc tế Nội Bài không có mặt trong danh sách này.

* Liên quan đến sự cố vỡ đập phụ đầm Hà Động, nhấn chìm nhiều hộ dân xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra sáng 30-10, bên hành lang Quốc hội ngày 31-10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp với các sở, ban ngành địa phương khắc phục hậu quả. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo xem xét tìm ra nguyên nhân vỡ đập.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác:

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất ảnh 2

 Nhân viên y tế cần bảo vệ mắt, mũi và miệng của mình bằng mặt nạ, kính mắt đặc dụng và khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc và điều trị Ebola

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố những hướng dẫn mới về đảm bảo an toàn cá nhân cho nhân viên y tế trong quá trình điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Ebola. Theo đó, WHO khuyến cáo các nhân viên y tế cần bảo vệ mắt, mũi và miệng của mình bằng mặt nạ, kính mắt đặc dụng và khẩu trang y tế. WHO cũng đề nghị các y, bác sĩ đeo hai lớp găng tay nhằm giảm rủi ro lây nhiễm virus qua các vết thủng, rách trên găng, đồng thời cần phải chú ý tới quy trình khi đeo và gỡ bỏ kính bảo hộ.

* Ngày 31-10, Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donesk, Alexander Zakharchenko cho biết, thi thể của 286 phụ nữ đã được phát hiện gần doanh trại của quân đội Ukraine tại thành phố Krasnoarmeisk trong chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Kiev. Số thi thể được tìm thấy nằm trong danh sách 400 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25 mất tích trước đó và được xác định là đã bị hãm hiếp trước khi bị giết hại.

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất ảnh 3

Kho tiền nặng khoảng 3 tấn là của ông Ngụy Bằng Viễn, Vụ Phó Vụ Quản lý than đá trực thuộc Cục Năng lượng Trung Quốc

* Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận về một kho tiền khổng lồ, ước tính 200 triệu Nhân dân tệ (tương đương 32,7 triệu USD) và nặng khoảng 3 tấn trong nhà riêng một quan chức chính phủ Trung Quốc. Đây được cho là số tiền mặt lớn nhất của một quan tham nước này bị phát hiện trong 65 năm qua.

* Washington Post dẫn tuyên bố của một quan chức tình báo Mỹ cho biết, dù Mỹ đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích và tiêu tốn hành trăm triệu USD vào cuộc chiến chống IS nhưng điều này không giúp ngăn chặn làn sóng các chiến binh ngoại quốc đến Iraq và Syria để tham chiến cùng IS. Cơ quan tình báo Mỹ ước tính mỗi tháng có thêm khoảng 1.000 chiến binh nước ngoài gia nhập IS, và tờ Washington Post dự đoán con số này hiện nay đã vượt quá 16.000.

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất ảnh 4

Tàu tuần tiễu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) của Philippines  nguyên là tàu tuần tiễu lớp Hamiltoncủa Mỹ

* Đối mặt với một Trung Quốc đang ngày càng “hung hăng” hơn trên biển Đông, Philippines quyết mạnh tay đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị vũ khí như tàu chiến, máy bay…, nhằm xây dựng Lực lượng bảo vệ bờ biển hùng mạnh, bảo đảm đủ sức đối mặt với mọi tình huống xảy ra trên biển Đông.