Mâu thuẫn từ hố sâu giàu - nghèo

Mâu thuẫn từ hố sâu giàu - nghèo

ANTĐ - Hôm nay, 15-12, điểm biểu tình “Chiếm trung tâm” cuối cùng tại khu Causeway Bay của Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ được giải tán. Từng làm Hồng Kông xáo trộn, giờ đây, các cuộc biểu tình của sinh viên đã lùi xa nhưng vấn đề mà người biểu tình đặt ra vẫn chưa khép lại. 

Biểu tình ở Hồng Kông: Hơn 200 người trong danh sách điều tra

Biểu tình ở Hồng Kông: Hơn 200 người trong danh sách điều tra

ANTĐ - Ngày 3-12, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) tiết lộ, 3 nhà đồng sáng lập phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm” gồm ông Benny Tai, Chan Kin-Man và Chu Yiu-Ming cùng với hơn 200 người biểu tình khác đang nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát. 

Hồng Kông: Đụng độ tái diễn, 6 người bị bắt

Hồng Kông: Đụng độ tái diễn, 6 người bị bắt

ANTĐ - Sáng 19-11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo) để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu vực biểu tình ở Almiralty (Kim Chung).

Hồng Kông lo ngại cho môi trường kinh doanh

Hồng Kông lo ngại cho môi trường kinh doanh

ANTĐ - Ngày 26-10, một số chủ doanh nghiệp lớn của Hồng Kông  (Trung Quốc) đã phê phán phong trào Chiếm Trung tâm kéo dài hàng tháng làm ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn của họ, nếu cứ tiếp diễn thì phong trào này sẽ gây tổn hại lâu dài cho môi trường kinh doanh của trung tâm tài chính châu Á. Những “ông trùm” kinh doanh bất động sản và truyền hình hàng đầu Hồng Kông hoan nghênh đối thoại giữa sinh viên và chính quyền, đồng thời cảnh báo nếu phong trào tiếp tục, hậu quả sẽ là thảm họa.
8 người biểu tình Hồng Kông bị bắt

8 người biểu tình Hồng Kông bị bắt

ANTĐ - Ngày 23-10, cảnh sát đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo, từ chiều 22-10 họ đã bắt giữ 8 người biểu tình (gồm 7 nam và 1 nữ), tham gia phong trào “Chiếm Trung tâm” trái phép. 
Người biểu tình vây tư gia ông Lương Chấn Anh

Người biểu tình vây tư gia ông Lương Chấn Anh

ANTĐ - Sáng sớm qua 22-10, một đoàn người biểu tình khoảng 200 người đã vây kín tư gia của Trưởng đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) Lương Chấn Anh để đòi quyền tự do dân chủ. Sự việc diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cuộc đàm phán giữa đại diện chính quyền với người biểu tình kết thúc trong bế tắc, mặc dù nhà chức trách khẳng định “cánh cửa đối thoại vẫn luôn mở”.
Đối thoại tại Hồng Kông kết thúc trong bế tắc

Đối thoại tại Hồng Kông kết thúc trong bế tắc

ANTĐ - 6h chiều qua 21-10, tại Học viện Y học Hồng Kông Wong Chuk Hang, cuộc đối thoại đầu tiên giữa chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) với Hiệp hội Sinh viên Hồng Kông (HKFS), một trong những nhà tổ chức phong trào “Chiếm Trung tâm” đã được truyền hình trực tiếp. 
Giới thiệu khách hàng cho VIB nhận cơ hội du lịch HongKong – Ma Cau

Giới thiệu khách hàng cho VIB nhận cơ hội du lịch HongKong – Ma Cau

ANTĐ - Khách hàng giới thiệu người thân, bạn bè có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn và có cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch Hong Kong – MaCau.
Khách hàng giới thiệu người thân, bạn bè có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn và có cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch Hong Kong – MaCau.
Khách hàng giới thiệu người thân, bạn bè có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn và có cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch Hong Kong – MaCau.
Khách hàng giới thiệu người thân, bạn bè có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn và có cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch Hong Kong – MaCau.
Cảnh sát Hồng Kông giải tán điểm biểu tình

Cảnh sát Hồng Kông giải tán điểm biểu tình

ANTĐ - Từ 5h sáng 17-10, hàng trăm cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bất ngờ triển khai lực lượng tại quận Vượng Giác để dỡ bỏ lều bạt, rào chắn của những người biểu tình ủng hộ Phong trào “Chiếm Trung tâm” đòi dân chủ, khi họ còn đang ngủ. 
Hồng Kông: Đụng độ giữa người phản đối và ủng hộ biểu tình

Hồng Kông: Đụng độ giữa người phản đối và ủng hộ biểu tình

ANTĐ - Hôm qua 13-10, các vụ ẩu đả đã nổ ra tại khu vực trung tâm Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) bị người biểu tình đòi bầu cử dân chủ chiếm giữ sau khi hàng trăm người gồm cả những kẻ bịt mặt xông vào tháo dỡ rào chắn của người biểu tình. 
Người biểu tình Hồng Kông muốn tự chọn lãnh đạo

Người biểu tình Hồng Kông muốn tự chọn lãnh đạo

ANTĐ - Ngày 12-10, trên Đài Truyền hình Cable TV, đặc khu trưởng Hồng Kông (Trung Quốc) ông Lương Chấn Anh khẳng định nếu điều kiện về bầu cử dân chủ năm 2017 mà người biểu tình đặt ra là phải thay đổi Luật Cơ bản và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì cơ hội này “gần như bằng không”.