Hồng Kông bắt giữ 5 người tổ chức biểu tình

ANTĐ - Nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, ngày 4-7, cảnh sát đã bắt giữ những người tổ chức biểu tình yêu cầu dân chủ được xem là lớn nhất tại đặc khu hành chính này từ khi được trao trả cho Trung Quốc đại lục năm 1997. 

5 thành viên của Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF), những người tổ chức cuộc biểu tình hôm 1-7 với sự tham gia của hơn 500.000 người để phản đối sự can thiệp quá sâu của chính quyền Trung Quốc vào hoạt động chính trị tại Hồng Kông, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội “cản trở người thi hành công vụ”.  Ông Johnson Yeung, một thành viên của CHRF tỏ ra bất bình khi cho rằng chính quyền vẫn thực hiện các cuộc bắt bớ trong khi họ tổ chức tuần hành ôn hòa.

Ông cho rằng hành động này là “đàn áp chính trị” và ông Lương Chấn Anh, Trưởng đặc khu Hồng Kông, “đang hành động để chứng tỏ rằng ông ta muốn trấn áp các nhà tổ chức biểu tình và khiến chúng tôi sợ hãi”. Hôm 2-7, cảnh sát Hồng Kông cũng bắt 511 người biểu tình ngồi ở trung tâm Hồng Kông. Họ bị đưa đến một trại tạm giam nhưng sau đó đã được thả. Hiện cảnh sát Hồng Kông chưa lên tiếng về các cuộc bắt giữ này.