Hôn nhân chống lại ung thư

ANTĐ - Theo các nhà khoa học Mỹ, những người đàn ông độc thân mắc bệnh ung thư tăng 27% nguy cơ tử vong sớm so với bệnh nhân nam đã kết hôn, trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ là 19%. 

Nghiên cứu trước đây cũng đã cho thấy lợi ích hôn nhân đối với bệnh nhân ung thư. Các chuyên gia y tế đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của gần 800.000 người ở California được chẩn đoán bị ung thư xâm lấn từ năm 2000-2009 và được theo dõi đến năm 2012.

Kết quả cho thấy, nguồn lực tài chính không có tác động nhiều đến khả năng bệnh nhân đánh bại bệnh ung thư mà tình trạng hôn nhân có liên quan đến tiên lượng bệnh. Bệnh nhân ung thư đã kết hôn được hưởng lợi từ sự hỗ trợ về tình cảm, có thể làm giảm căng thẳng và cải thiện cơ hội sống sót.