Đài Loan phát triển vũ khí tấn công phủ đầu Trung Quốc

Đài Loan phát triển vũ khí tấn công phủ đầu Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 21-9, báo chí Đài Loan đưa tin, cuối năm nay không quân của họ sẽ được trang bị các vũ khí "thông minh" có thể được sử dụng để chống lại bất kỳ cuộc xâm lược nào của Trung Quốc, bằng việc tấn công các sân bay và bến cảng của đại lục.
Nguy cơ nhãn tiền

Nguy cơ nhãn tiền

ANTĐ - Sự tồn vong của các quốc đảo Thái Bình Dương tiếp tục thu hút được sự chú ý của dư luận khi Hiệp ước mới của khu vực này kêu gọi tích cực hành động đối phó biến đổi khí hậu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế.

Vì Senkaku, Nhật quyết tâm triển khai V-22 Osprey

Vì Senkaku, Nhật quyết tâm triển khai V-22 Osprey

ANTĐ - Ngày 20-8, các nguồn tin quân sự Nhật Bản cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc khả năng, trang bị các máy bay vận tải quân sự cánh quạt nghiêng Osprey do Mỹ chế tạo, cho lục quân của họ ngay từ năm tài chính 2015.
Nhật Bản quốc hữu hóa hơn 400 đảo

Nhật Bản quốc hữu hóa hơn 400 đảo

ANTĐ - Ngày 15-7, Nhật Bản ra thông báo sẽ quốc hữu hóa khoảng 400 các đảo lớn nhỏ trên biển Hoa Đông nhằm củng cố sức mạnh chủ quyền biển đảo và bảo vệ nguồn tài nguyên biển trên vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Cựu nhân viên CIA rời Hồng Kông đi Matxcơva

Cựu nhân viên CIA rời Hồng Kông đi Matxcơva

ANTĐ - Cựu nhân viên CIA Edward J. Snowden, người tiết lộ chương trình nghe lén người dùng điện thoại và internet của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), đã rời Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 23-6 để tới một nước thứ ba.
Nhật Bản - Mỹ tiếp tục tập trận tái chiếm đảo

Nhật Bản - Mỹ tiếp tục tập trận tái chiếm đảo

ANTĐ - Bất chấp phản đối từ Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức cuộc tập trận chung ở California (Mỹ) với nội dung tái chiếm một hòn đảo xa bờ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung - Nhật đang bất đồng về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. 

Đừng bao giờ để mất niềm tin

Đừng bao giờ để mất niềm tin

ANTĐ - Một người đàn ông ra khơi đánh cá và không may gặp bão lớn, thuyền của ông bị đắm, ông dạt được vào một đảo hoang và sống sót. 
Đảo Okinawa của ai?

Đảo Okinawa của ai?

ANTĐ - Trong bài báo được đưa lên tờ People's Daily (Nhân dân nhật báo) của Trung Quốc ngày 8-5, hai học giả Trung Quốc đã viết, “bây giờ là thời điểm thích hợp để xem xét lại vấn đề lịch sử chưa được giải quyết đối với quần đảo Ryukyu" - cách gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Okinawa của Nhật Bản!?
Thế giới không ưa Trung Quốc về Hoàng Sa?

Thế giới không ưa Trung Quốc về Hoàng Sa?

ANTĐ - Bản tin của BBC News Online về việc Trung Quốc sắp đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa đăng hôm Chủ nhật ngày 7/4 đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ các độc giả trên khắp thế giới.

Ngán ngẩm với Mỹ, Đài Loan tự đóng lấy tàu ngầm

Ngán ngẩm với Mỹ, Đài Loan tự đóng lấy tàu ngầm

ANTĐ - Ngày 12-3, Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận họ có kế hoạch sẽ nghiên cứu tính khả thi về việc chế tạo một hạm đội tàu ngầm của riêng mình, một động thái cho thấy vùng lãnh thổ này đang mất dần kiên nhẫn với đề xuất của Mỹ cung cấp 8 chiếc tàu ngầm đã bị trì hoãn quá lâu.