Chiến đấu cơ Nhật cất cánh khẩn cấp do máy bay Nga

Chiến đấu cơ Nhật cất cánh khẩn cấp do máy bay Nga

ANTĐ - Ngày 19-12, các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã nhận lệnh cất cánh khẩn cấp, do báo động về sự xuất hiện của hai máy bay tuần tra Nga bay sát không phận Nhật Bản.
Lô trực thăng Apache Mỹ bán cho Đài Loan là “hàng lởm”?

Lô trực thăng Apache Mỹ bán cho Đài Loan là “hàng lởm”?

ANTĐ - Sáng 18/12, ông Nghiêm Minh - người lãnh đạo cơ cấu quốc phòng Đài Loan khẳng định trước cơ quan lập pháp của hòn đảo này là sáng 18-12, quân đội Mỹ đã gửi tới một thông báo kỹ thuật cho biết, họ đã phát hiện Apache AH-64E có một số trục trặc kỹ thuật.
Iran bất ngờ rút máy bay, “buông” đảo tranh chấp với UAE

Iran bất ngờ rút máy bay, “buông” đảo tranh chấp với UAE

ANTĐ - Ngày 8-12, Defencenews dẫn lời một quan chức cao cấp quân đội Mỹ cho biết, Iran đã rút một phi đội máy bay chiến đấu khỏi hòn đảo chiến lược Abu Musa đang tranh chấp với các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất tại vùng Vịnh.
Hàn Quốc nổi giận lập ADIZ mới, “chém” ADIZ Trung Quốc

Hàn Quốc nổi giận lập ADIZ mới, “chém” ADIZ Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 2-12, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, nước này chuẩn bị hoàn thành kế hoạch thiết lập một khu vực phòng không mới, trong đó có một trạm nghiên cứu đại dương được xây dựng trên một đảo đá ngầm và các hòn đảo phía nam nước này.
Mỹ tiếp tục bán cho Đài Loan 26 trực thăng Black Hawk

Mỹ tiếp tục bán cho Đài Loan 26 trực thăng Black Hawk

ANTĐ - Ngay sau khi mới tiếp nhận lô 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang AH-64E Apache đầu tiên vào đầu tháng này, lục quân Đài Loan tiếp tục được tăng cường sức mạnh bằng 24 chiếc trực thăng Black Hawk cải tiến của Mỹ.
Hàn Quốc sẵn sàng cho kịch bản bị Triều Tiên tấn công đảo

Hàn Quốc sẵn sàng cho kịch bản bị Triều Tiên tấn công đảo

ANTĐ - Ngày 21-11, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội nước này sẽ tổ chức các cuộc diễn tập thực địa và giả định ở gần đường hải giới phía tây được bảo vệ nghiêm ngặt trong tuần này ngay trước dịp kỷ niệm lần thứ ba ngày Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong.
Nhật Bản tự nhiên có thêm đảo mới là quả núi lửa

Nhật Bản tự nhiên có thêm đảo mới là quả núi lửa

ANTĐ - Sau khi một ngọn núi lửa phun trào, một hòn đảo mới được sinh ra ở vùng lãnh hải của Nhật Bản, thông tin do nhân viên bảo vệ bờ biển và chuyên gia động đất Nhật Bản cho hay hôm 20-11. Đây là hiện tượng lần đầu tiên diễn ra sau nhiều thập kỷ.
Đài Loan hạ thủy “hàng khủng” hơn 2 vạn tấn

Đài Loan hạ thủy “hàng khủng” hơn 2 vạn tấn

ANTĐ - Ngày 5-11, Hải quân Đài Loan đã làm lễ đặt tên và hạ thủy một chiếc tàu hậu cần chiến đấu do chính hòn đảo này chế tạo, tại thành phố cảng miền nam Cao Hùng, với mục tiêu đưa vào hoạt động từ cuối năm nay.
Tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật ở Senkaku: Đã có mùi thuốc súng?

Tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật ở Senkaku: Đã có mùi thuốc súng?

ANTĐ - Một bài bình luận trên trang tin điện tử của Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” cho biết, tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật hiện đã bước vào giai đoạn công khai đe dọa sử dụng vũ lực. Nhật dọa bắn hạ UAV Trung Quốc nếu xâm phạm Senkaku, còn Trung Quốc đe nếu Nhật làm như vậy tức là hành vi chiến tranh và Trung Quốc sẽ trả đũa.
Nhật sẽ "chẹn cổ" hải quân Trung Quốc ở Iwo Jima

Nhật sẽ "chẹn cổ" hải quân Trung Quốc ở Iwo Jima

ANTĐ - Trong chuyến đi thị sát đảo Iwo Jima ngày 6-10 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Odonera tuyên bố, Nhật Bản sẽ xây dựng hòn đảo này thành một cứ điểm phòng thủ mới, tăng cường bảo vệ chủ quyền và lợi ích hải dương của nước này.
Đài Loan sản xuất tên lửa chuyên phá sân bay Trung Quốc

Đài Loan sản xuất tên lửa chuyên phá sân bay Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 1-10, một nghị sỹ Đài Loan cho biết, quân đội hòn đảo này dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa không đối đất tầm xa phát triển trong nước "Wan Chien" (Vạn Kiếm) vào năm 2015, sớm hơn kế hoạch từ 1 đến 2 năm.
Nhật Bản làm “rọ” nhốt hải quân Trung Quốc ở đảo Iwo Jima

Nhật Bản làm “rọ” nhốt hải quân Trung Quốc ở đảo Iwo Jima

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cơ bản đã quyết định xong vấn đề đặt trạm chặn thu thông tin ở đảo Iwo Jima, để chặn thu thông tin liên lạc giữa máy bay và tàu thuyền của Trung Quốc. Chỉ 1 trạm chặn thu thông tin này nhưng đã làm Trung Quốc rất lo lắng.