Hơn 98.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ANTD.VN - “Tính đến hết tháng 10-2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.410 người”. 

Đây là số liệu được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH công bố ngày 27-10. Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tính riêng tháng 10-2016, số lao động được phái cử đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là 10.361 người.

Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất với 6.110 lao động; tiếp sau là các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ảrập Xê-út,  Algeria…

Như vậy, trong 10 tháng của năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.410 lao động, đạt 98,4% kế hoạch năm 2016 và bằng 116,98% so với cùng kỳ năm ngoái.