Hơn 94% ĐBQH đồng ý cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua biểu quyết tại Quốc hội sáng nay, 7-6, có 94,79% ĐBQH đồng ý bãi nhiệm tư cách ĐBQH và 94,39% số ĐBQH đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long...
Quốc hội đã phê chuẩn quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long

Quốc hội đã phê chuẩn quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long

Cuối phiên làm việc tại Quốc hội sáng nay, 7-6, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông tin nhanh đến báo chí về kết quả xem xét nhân sự tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sáng cùng ngày, Quốc hội đã họp riêng, thực hiện quy trình bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín về vấn đề này.

Kết quả, Quốc hội đã thống nhất cao với tỷ lệ 94,79% ĐBQH tán thành bãi nhiệm tư cách ĐBQH; 94,39% ĐBQH tán thành phê chuẩn quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế liên quan đến sai phạm gì?, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã có nhiều vi phạm liên quan đến vụ Việt Á.

Cụ thể, ông Long có vi phạm như thiếu trách nhiệm, buông lỏng, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, can thiệp; tác động hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời kit test xét nghiệm Covid-19; chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm; sai phạm về việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị chẩn đoán Covid-19...

Từ những hành vi này, các cơ quan có thẩm quyền kết luận, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái đạo đức, vi phạm các quy định Đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát lớn Ngân sách nhà nước, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn ĐBQH, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, theo đó, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế được phân công phụ trách hoạt động của Bộ từ ngày 7-6.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, có học hàm, học vị là Giáo sư, Tiến sĩ. Ông Long từng kinh qua các vị trí công tác: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Bí thư Ban Cán sự đảng - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Long làm Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia (từ 16-10-2020) và làm Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 11-2020 đến nay.

Ngày hôm qua, 6-6, Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên Trung ương là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.