Hơn 860.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT môn đầu tiên trong trạng thái đề cao phòng Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 9/8, hơn 860.000 thí sinh cả nước thi môn đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh đề cao công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Có hơn 26.000 thí sinh không được dự thi đợt này vì phải giãn cách xã hội do Covid-19.

Sáng 9/8, tại Hà Nội, gần 80.000 thí sinh đã có mặt tại 143 điểm thi trên toàn thành phố để dự thi môn thi đầu tiên Ngữ văn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố đã đến động viên thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình (quận Thanh Xuân) và kiểm tra công tác đón thí sinh, phân luồng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Hơn 860.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT môn đầu tiên trong trạng thái đề cao phòng Covid-19 ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Ngô Văn Quý yêu cầu điểm thi thực hiện đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn cho thí sinh các buổi thi

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp. Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 900.079. 

Tuy nhiên, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong ngày 8/8 là 866.946, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 32.229 (chiếm tỷ lệ 3,58%). Trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 26.186 (chiếm tỷ lệ 2,91% so với tổng số thí sinh đăng ký)

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, thí sinh trong kỳ thi, bà Đỗ Thị Việt Hiền, Phó trưởng điểm thi trường THCS Khương Đình cho biết, điểm thi đã phối hợp trung tâm y tế quận Thanh Xuân bố trí 1 bác sĩ, 4 y tá có mặt đo thân nhiệt cho thí sinh ngay khi vào trường theo 6 luồng và xịt nước sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang...

Hơn 860.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT môn đầu tiên trong trạng thái đề cao phòng Covid-19 ảnh 2

Thí sinh chỉ được bỏ khẩu trang khi đối chiếu với danh sách thí sinh dự thi trước khi vào phong thi

Điểm thi trường Trung học cơ sở Khương Đình có 23 phòng thi với 537 thí sinh. Đây là một trong số 5 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngoài việc khai báo y tế, ngay vào đầu giờ thi buổi sáng hôm nay, các thí sinh được yêu cầu khai báo thông tin về nơi cư trú thực tế để căn cứ vào đó xử lý các tình huống phát sinh.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 về cơ sở vật chất, đặc biệt là về các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để thí sinh yên tâm làm bài; duy trì việc kiểm tra thân nhiệt, nhắc thí sinh sát khuẩn tay;

Cần chú ý quan sát các biểu hiện sức khỏe của thí sinh; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng thi sau buổi thi để bảo đảm an toàn cho những buổi thi sau...