Hơn 600 người chết vì TNGT trong năm 2012

ANTĐ - Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng CSGT-CATP Hà Nội, trong năm 2012, trên địa bàn toàn thành phố đã xảy ra 813 vụ TNGT, làm chết 653 người và bị thương 410 người. 

So với năm 2011, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể giảm 252 vụ, 139 người chết và 48 người bị thương. Mặc dù xảy ra 36 vụ TNGT liên quan đến đường sắt, giảm 2 vụ so với năm 2011 nhưng số người chết và bị thương vẫn cao, với 47 trường hợp. Nguyên nhân xảy ra những vụ TNGT trên hầu hết đều xuất phát từ ý thức chấp hành Luật Giao thông kém của chính người tham gia giao thông, chiếm tới trên 70%. 

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đánh giá, việc làm giảm cả 3 tiêu chí TNGT trong năm 2012 so với năm 2011, đã phần nào thể hiện tính hiệu quả của các kế hoạch trong nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của đơn vị. Song song với công tác triển khai quyết liệt, đa dạng các chuyên đề xử lý, Phòng CSGT còn chủ động phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã khảo sát, xác định, xóa những “điểm đen” về TNGT. Hiện trên toàn địa bàn thành phố vẫn còn 53 “điểm đen”.