Hơn 60 doanh nghiệp giới thiệu khả năng cung ứng với doanh nghiệp Mỹ

ANTD.VN - Nhiều công ty nổi tiếng tới từ Hoa Kỳ như: GE, Hanesbrands, Coca-Cola, Polaris, 3M và Gentherm... đã gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu về khả năng hợp tác.

Hoa Kỳ là một trong những đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Ngày 25-4, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức "Ngày hội Nhà cung cấp 2019". 

Hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực: điện tử, kim khí, dệt may, da giày, đồ nội thất, chế biến gỗ, phụ tùng ô tô, kinh doanh nông nghiệp, chế biến thực phẩm và đồ uống, vận tải và kho bãi, y tế, chăm sóc sức khỏe, lữ hành du lịch... đã tham dự sự kiện này.

Cùng với đó, hơn 300 doanh nhân đến từ các công ty của Mỹ như: GE, Hanesbrands, Coca Cola, Polaris, 3M và Gentherm... đến tìm hiểu, kết nối giao thương.

Trong những năm qua, Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam hiện là điểm hub lớn (điểm kết nối) về quan hệ quốc tế, kinh tế thương mại trong hệ thống thương mại toàn cầu.

Với nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) nhất trong khu vực (11 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và đi vào thực hiện), chưa kể nhiểu hiệp định khác đang trong quá trình đàm phán, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, khối doanh nghiệp tư nhân tham gia vào chuỗi cugn ứng của các doanh nghiệp nước ngoài còn ít, cần được tăng cường.