Hơn 50 nghệ sĩ hòa giọng trong MV "Ngày vinh quang gọi tên"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Kiên Ninh sáng tác và ghi hình MV “Ngày vinh quang gọi tên” với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ là các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc ở Hà Nội và TP.HCM.

“Ngày vinh quang gọi tên” là ca khúc được nhạc sĩ Kiên Ninh sáng tác với mong muốn khích lệ động viên, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến các vận động viên sẽ đại diện cho nền thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Bài hát mang ý nghĩa gửi gắm lời nhắn nhủ đến các vận động viên rằng, con đường bước đến đỉnh vinh quang luôn có rất nhiều chông gai song với niềm đam mê khát khao bỏng cháy, tinh thần không ngại khó ngại khổ thì sẽ đến ngày chạm đến đỉnh vinh quang.

Nhạc sĩ Kiên Ninh chia sẻ, ca khúc cũng thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Tinh thần ấy càng được nhân lên sau mỗi lần thể thao nước nhà ghi thành thích và hai tiếng "Việt Nam” được hô vang. Trong mỗi khoảnh khắc ấy, mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận rất rõ tình yêu Tổ quốc thiêng liêng khi triệu trái tim hòa chung nhịp đập. Đó cũng chính là giá trị và tinh thần mà thể thao đã mang lại cho mỗi chúng ta.

Cũng theo nhạc sĩ Kiên Ninh, những năm gần đây, thể thao Việt Nam có nhiều bước tiến lớn quan trọng, để lại không ít dấu ấn thành công trong khu vực và trên các đấu trường quốc tế. Ca khúc "Ngày vinh quang gọi tên" được anh viết xuất phát từ mong mỏi có một ca khúc nào khắc hoạ niềm hạnh phúc ngập tràn trong ngày mà các vận động viên nước nhà giành chiến thắng, ghi khắc tên mình trên đỉnh vinh quang.

"Đây là món quà tri ân đặc biệt mà tôi và các nghệ sĩ muốn gửi gắm tới các vận động viên luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam."- tác giả ca khúc "Ngày vinh quang gọi tên" bày tỏ.

Kiên Ninh tiết lộ, bài hát được anh viết và hoàn thiện trong một thời gian khá dài. Sở dĩc vậy bởi dù anh từng sáng tác không ít ca khúc song viết về đề tài thể thao vẫn thấy mới lạ và tương đối khó. Nhất là trước đó đã có ca khúc "đóng đinh" với thể thao Việt Nam là “Đường đến ngày vinh quang”. Vì thế, lần này anh muốn những hình ảnh trong bài phải có nét mới, những điều mà chưa xuất hiện ở những ca khúc cùng mảng thể thao ra đời trước đây.

“Ngày vinh quang gọi tên” vì thế được anh viết và phối khí mang phong cách trẻ trung sôi động để phù hợp hơn với thị hiếu của giới trẻ. Ca khúc được viết theo phong cách nhạc điện tử EDM có kết hợp với Rap. Trong đó, phần Rap trong bài hát do rapper Tobby đảm nhiệm. Phần kết bài có sử dụng thủ pháp hát nói khi kết hợp với những lời chúc ý nghĩa đại diện các thế hệ nghệ sỹ, trong đó có những nghệ sĩ bậc thầy như: NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng... gửi tới đội tuyển Việt Nam. Kết quả là phần sản xuất đã tạo ra một ca khúc có nhiều màu sắc thú vị trên nền nhạc điện tử EDM.

Với mong muốn ca khúc như sự đồng hành của các nghệ sĩ âm nhạc với thể theo Việt Nam, đồng thời có được sự lan toả rộng trong công chúng, nhạc sĩ Kiên Ninh cùng êkip sản xuất đã chọn cách thể hiện là tập thể các nghệ sỹ từ Nam ra Bắc.

Điều đặc biệt, nếu như những sản phẩm đông nghệ sĩ thể hiện trước đấy chủ yếu có sự tham gia của các ca sĩ giải trí thì ở sản phẩm này là sự kết hợp đa dạng hơn, đáng chú ý nhất là nhiều gương mặt gạo cội của nền nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam cũng xuất hiện như: NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Tố Hoa, Đào Mác... Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hà Nội như: NSƯT Hồng Liên, NSƯT Lương Huy hay các giọng ca trữ tình của TPHCM như: Ngọc Quy, Diệu Hiền... Nhiều giọng ca trưởng thành từ sân chơi "Sao Mai", "Sao Mai Điểm Hẹn" cũng tham gia như: Trần Hồng Nhung, Lê Việt Anh, Trần Thu Hường, Nguyễn Thu Hằng... Bên cạnh đó là một số gương mặt quen thuộc ở dòng nhạc trẻ như: Bảo Trâm Idol, Đông Hùng, Lương Tấn Phát...

Nhắc đến quá trình thực hiện MV, nhạc sĩ Kiên Ninh kể, việc tập hợp số lượng lớn nghệ sĩ ở cả Hà Nội và TP.HCM trong cùng một thời điểm, nhất là khi SEA Games 31 đã đến rất gần cũng có thể coi là một khó khăn đối với êkip sản xuất. Đặc biệt ở thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 tạm lắng xuống, các hoạt động văn hóa nghệ thuật dần trở lại, và đặc biệt là thời điểm sản xuất ngay sát với kỳ nghỉ lễ lớn 30-4 và 1-5 kéo dài trong 4 ngày, các ca sĩ hầu như ai cũng bận lịch biểu diễn phục vụ trên địa bàn cả nước.

Vì "kẹt" lịch diễn nên ca sĩ Bảo Trâm Idol phải đổi lịch thu đến 3 lần hay như Đông Hùng kín lịch diễn định không tham gia nữa vì sợ không đảm bảo tiến độ thực hiện MV sẽ làm ảnh hưởng tới cả êkip, tuy nhiên sau đó nhạc sĩ Kiên Ninh đã phải lựa lịch thu âm và ghi hình phù hợp với giờ của anh.

"Buổi thu âm được thực hiện khi Đông Hùng đi thẳng từ sân bay Nội Bài về phòng thu sau khi vừa diễn chương trình ở TP.HCM. Hôm đó nam ca sĩ mệt quá nên bị hạ đường huyết phải nghỉ ngơi một lúc và ăn đủ các thứ kẹo mới có thể thu âm được" - nhạc sĩ Kiên Ninh nhớ lại.

MV được thu gói gọn trong 5 ngày với 2 êkip thực hiện cùng lúc tại Hà Nội và TP.HCM. Cùng với việc phát hành trên hệ thống phát thanh và mạng xã hội, nhạc sĩ Kiên Ninh cho biết, anh cùng êkip sẽ giới thiệu phiên bản 2 của MV “Ngày vinh quang gọi tên” qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Lê Việt Anh và Trần Thu Hường trong thời gian sự kiện SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Một số hình ảnh nghệ sĩ thu MV: