![]() |
Khách hàng kết nối giao thương tại NEPCON Vietnam 2025 |
Triển lãm năm nay tập trung trưng bày các nhóm công nghệ và sản phẩm then chốt của ngành điện tử hiện đại, từ công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), bán dẫn (Semiconductor), Mạch tích hợp và Cảm biến (IC & Sensor), lắp ráp mạch in (PCB/PCA) đến kiểm tra quang học tự động (AOI).
NEPCON Vietnam 2025 là điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại ngành điện tử toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) ngày càng được tích hợp sâu vào dây chuyền sản xuất thông minh.
Góp mặt tại sự kiện là nhiều thương hiệu uy tín như: Matfron Technology, JST Vina, Willas Electronic, Quectel Wireless Solutions, Hibex Vietnam, Brady, Carl Zeiss Vietnam, Daiwa Fine Chemicals, Altis, Xintechnology Electronics, Hongfa Electroacoustic, cùng với các nhóm gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia…
Các doanh nghiệp này sẽ mang đến những giải pháp và công nghệ chuyên sâu, phục vụ toàn diện cho chuỗi sản xuất điện tử từ thiết kế, lắp ráp đến kiểm tra và vận hành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược cho cả doanh nghiệp nội địa và quốc tế.
Bà Varaporn Dhamcharee- Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam cho biết, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm nay, một trong những mức cao nhất khu vực, với xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện và điện thoại tiếp tục đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch.
Đồng thời, dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh đạt hơn 24 tỷ USD, với sự hiện diện ngày càng lớn của những tên tuổi toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron. Những khoản đầu tư này không chỉ củng cố năng lực sản xuất mà còn khẳng định niềm tin của các tập đoàn quốc tế vào vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
Ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Daniel Lim- Tổng Giám đốc HIBEX Vietnam, cho rằng Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Ông nhấn mạnh NEPCON Vietnam chính là “cầu nối quý giá” để doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn xây dựng mạng lưới hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và mở ra cơ hội đổi mới để phát triển bền vững.
Đồng quan điểm, bà Đỗ Thị Thúy Hương- Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), khẳng định rằng NEPCON Vietnam đã trở thành một diễn đàn quan trọng trong khu vực. Đây là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp và chuyên gia không chỉ chia sẻ tri thức và giới thiệu thành tựu công nghệ, mà còn thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” vươn xa.