Hơn 3.000 lượt cán bộ thuế ở các khâu “nhạy cảm” được luân chuyển

ANTĐ - 9 tháng đầu năm 2014, Tổng Cục thuế đã luân chuyển hơn 3.000 cán bộ, công chức tập trung chủ yếu ở những khâu “nhạy cảm”.
Hơn 3.000 lượt cán bộ thuế ở các khâu “nhạy cảm” được luân chuyển ảnh 1
 Cán bộ được luân chuyển chủ yếu ở khâu tiếp xúc, giải quyết các thủ tục 
Theo thống kê của Tổng cục Thuế, 9 tháng đầu năm 2014, cơ quan này đã tiến hành luân chuyển hơn 3.000 cán bộ, công chức thuế. Những cán bộ, công chức được luân chuyển tập trung chủ yếu ở những khâu “nhạy cảm”, tiếp xúc trực tiếp, giải quyết các thủ tục cho người nộp thuế.

Hàng năm toàn ngành Thuế thực hiện điều động, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác cho khoảng 13-15% công chức toàn ngành (khoảng 5.000 - 6.000 lượt mỗi năm).

Tổng cục Thuế cho biết, công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác là một khâu đột phá trong công tác tổ chức cán bộ, rất được quan tâm ở ngành Thuế.