Hơn 20 nước tham gia diễn tập quy mô lớn do Mỹ đứng đầu tại Jordan

ANTĐ - Ngày 18-5, quân đội Jordan cho biết, hơn 13.000 binh lính thuộc hơn 20 quốc gia sẽ tham gia vào cuộc diễn tập quân sự thường niên mang tên "Eager Lion" tại nước này vào cuối tháng 5.

Hãng thông tấn Patra của Jordan dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết, các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân, bao gồm tổng số hơn 13.000 binh lính sẽ được triển khai tham gia cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 25-5 đến ngày 10-6, với sự tham gia của 22 nước và NATO.

Cuộc diễn tập quân sự này được tổ chức "nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố và quân nổi dậy", huấn luyện các kỹ năng trong chiến đấu, bao gồm tải thương, tâm lý chiến, thông tin liên lạc chiến lược, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ các cơ sở quan trọng, hỗ trợ hậu cần… và chuẩn bị sẵn sàng cho quân đội các nước tham gia "phát triển khả năng để lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động chung", hãng thông tấn Patra cho biết thêm.

Hơn 20 nước tham gia diễn tập quy mô lớn do Mỹ đứng đầu tại Jordan ảnh 1
Nhóm tác chiến đổ bộ Kearsarge tham gia Diễn tập Eager Lion 2013

Các quốc gia tham gia diễn tập gồm: Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập, Iraq, UAE, Li-băng, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Italia, Tajikistan, Kazakhstan, Pakistan, Mỹ, Brunei, Canada, Bỉ, Ba Lan, Australia, Bộ tư lệnh NATO và Jordan. 

Trong cuộc diễn tập "Eager Lion" năm ngoái, khoảng 8.000 binh lính từ 19 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Ai Cập, Pháp, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi đã tham gia diễn tập.

Jordan có đường biên giới chung với Syria, nơi mà cuộc nội chiến kéo dài 3 năm đã giết hại hơn 150.000 người và làm hàng triệu người mất nhà cửa, trong đó, gần 500.000 phải tị nạn tại Jordan.

Mỹ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những tác động của cuộc chiến tranh này đối với các nước láng giềng của Syria, đặc biệt là đồng minh chiến lược Jordan, và đã triển khai hơn 1.000 lính Mỹ cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đến vương quốc này.