Hơn 2,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29/9, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8 với nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cả nước đã thành lập được hơn 34.000 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung, hơn 49.000 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát; hơn 171.000 đội hình tuyên truyền phòng chống COVID-19. Có gần 2,4 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, với tổng nguồn lực huy động phòng chống dịch trên cả nước lên tới 161 tỷ đồng.

Sau gần 3 tháng triển khai chiến dịch, các cấp bộ đoàn đã thành lập 24.884 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổng nguồn lực huy động trong chiến dịch trị giá gần 200 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động hỗ trợ chống dịch, rất nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được tuổi trẻ cả nước chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề được xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kiên trì, bền bỉ của các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 đã phát huy đồng bộ, rộng khắp và đầy cảm xúc về thông điệp “3T”: tiên phong, tương trợ, thích ứng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật đạt được trong Chiến dịch, với 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, kết nạp 11.396 Đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú, đạt 190% kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị tổng kết, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 27 tỉnh, thành Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức các hoạt động Chiến dịch; 14 đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021.