Hơn 2.000 tân học viên các trường Công an nhân dân được huấn luyện đầu khóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 2-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm học 2020 – 2021.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi Lễ. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì Lễ khai giảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu chụp ảnh với các học viên khóa huấn luyện 2020 – 2021
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu chụp ảnh với các học viên khóa huấn luyện 2020 – 2021

Huấn luyện đầu khóa cho các học viên mới trúng tuyển vào các trường CAND là chủ trương quan trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, góp phần bảo đảm yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Mục tiêu của chương trình huấn luyện là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện sĩ quan Công an có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những khó khăn, vất vả của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay; là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND khi có yêu cầu.

4 Tiểu đoàn quản lý huấn luyện và 04 Đội nghiệp vụ của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký kết giao ước thi đua về công tác quản lý và huấn luyện đầu khóa cho tân sinh viên.

4 Tiểu đoàn quản lý huấn luyện và 04 Đội nghiệp vụ của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký kết giao ước thi đua về công tác quản lý và huấn luyện đầu khóa cho tân sinh viên.

Thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1- Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động luôn chủ động bổ sung, chỉnh sửa chương trình huấn luyện quân sự, võ thuật, điều lệnh nói chung và huấn luyện đầu khóa học viên hệ đại học chính quy các trường CAND nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức đưa học viên hệ đại học chính quy chiêu sinh năm học 2020 – 2021 của các trường CAND biên chế về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động huấn luyện đầu khóa, đợt này Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 sẽ huấn luyện cho hơn 2.000 học viên trong thời gian 5 tháng.

Chương trình khóa huấn luyện bao gồm các nội dung chính: Giáo dục chính trị; huấn luyện điều lệnh CAND; huấn luyện quân sự; huấn luyện bắn súng bộ binh; võ thuật CAND; rèn luyện thể lực và kiến thức bổ trợ. Ngoài chương trình học tập chính khóa, học viên còn được học tập theo chương trình ngoại khóa như tập điều lệnh CAND; rèn luyện thể lực; báo động chiến đấu, báo động hành quân…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, kết quả khóa huấn luyện đầu tiên năm học 2019 – 2020 đã cho thấy, học viên sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cần thiết về chính trị, lịch sử truyền thống CAND, có kỹ năng cơ bản về điều lệnh, quân sự, võ thuật, tư thế, lễ tiết tác phong, có sức khỏe tốt để làm cơ sở cho quá trình tiếp tục học tập, rèn luyện tại các trường CAND.

Để thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện đầu khóa đối với học viên đào tạo chính quy các trường CAND tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong năm học 2020 – 2021 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Cục Đào tạo cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và tham mưu giúp Bộ cụ thể hóa về nội dung công tác huấn luyện để chuẩn hóa các mục đích, yêu cầu, thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các học viện, trường CAND tạo mọi điều kiện tốt nhất, kịp thời nhất để đảm bảo công tác huấn luyện đạt chất lượng đề ra. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ động kiểm tra chặt chẽ các phòng chức năng chung và Trung tâm Huấn luyện 1 trong tổ chức huấn luyện, tổ chức quản lý duy trì nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo 100% học viên nắm chắc, hiểu sâu, thuần thục các nội dung huấn luyện để đủ điều kiện là lực lượng dự bị, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các học viện, trường CAND cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Đào tạo để nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho học viên; định kỳ tổ chức giao ban để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh. Đối với hơn 2.000 tân sinh viên, trong suốt quá trình huấn luyện phải xác định tư tưởng, lập trường kiên định phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghiêm túc chấp hành mọi chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, các nội quy, quy định về điều lệnh, kỷ luật CAND; có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, phấn đấu đạt các chỉ tiêu yêu cầu đề ra…