Hơn 162.000 cử nhân mới tốt nghiệp bị... thất nghiệp

ANTĐ - Trong quý 1-2014, cả nước có khoảng hơn 1,045 triệu lao động bị thất nghiệp. Đáng chú ý, số lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên bị thất nghiệp tiếp tục gia tăng mạnh.

Đây là những thông tin nổi bật trong Bản tin Cập nhật thị trường lao động qúy 2-2014, được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố sáng 1-7. Theo đó, qua khảo sát trong những tháng đầu năm nay, lực lượng tham gia lao động ở nước ta không thay đổi nhiều song tỷ lệ thất nghiệp lại tiếp tục có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm thanh niên thành thị và nhóm lao động có trình độ đại học trở lên.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm ở giới trẻ tăng mạnh trong những tháng đầu năm


PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội – Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong quý I-2014, cả nước có 1.045.000 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 145.800 người so với quý 4 năm 2013. So sánh về địa bàn, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,72%, cao gấp 2,4 lần ở nông thôn.

Về trình độ, hiện cả nước có hơn 162.400 người có trình độ từ đại học trở lên đang thất nghiệp, tăng 39.400 người so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp 2 lần so với tỷ lệ thất nghiệp nói chung. Bên cạnh đó còn có hơn 79.100 người lao động có trình độ cao đẳng và 174.000 lao động có trình độ cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề đang thất nghiệp.

Điều đáng quan ngại hơn là số người bị thất nghiệp dài hạn (từ 12 tháng trở lên) chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 14%. Nghiên cứu cũng chỉ ra, tình trạng thất nghiệp ở thanh niên (15-24 tuổi) đáng báo động hơn cả. Trong 3 tháng đầu năm 2014, cả nước có hơn 504.000 thanh niên trong nhóm 15-24 tuổi bị thất nghiệp, tăng hơn 54.000 người so với quý 4 năm 2013. Đặc biệt có hơn 21% thanh niên độ tuổi 20-24 có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp. Tỷ lệ này tại khu vực thành thị ở mức rất cao.

Trong số các ngành nghề có biến động lớn về lao động so với cuối năm 2013, ngành xây dựng bị giảm nhiều lao động nhất với gần 488.000 người, tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 257.000 người, ngành bán buôn và bán lẻ giảm 218.000 người... Điều này phản ánh đúng thực trạng hoạt động rất khó khăn của những ngành nghề nói trên trong 3 tháng đầu năm nay.

Ngược lại, do sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và di chuyển ngược của lao động nên lao động chuyển sang làm việc trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp và thủy sản lại gia tăng thêm 814.000 người. Cùng đó, tỷ trọng lao động gia đình không hưởng lương cũng tăng đáng kể so với 3 tháng cuối năm 2013, từ 16,2% lên 21,9%.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc, những số liệu nói trên phần nào phản ánh khó khăn của thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm trong thời kỳ suy thoái giảm tăng trưởng. Nhóm thực hiện nghiên cứu nói trên nhận định, với diễn biến tình hình kinh tế hiện nay cho thấy chưa có dấu hiệu thị trường lao động sẽ chuyển biến tích cực và khả quan hơn trong thời gian ngắn sắp tới.