Hơn 10 tỷ euro của Libya "bốc hơi" trong tài khoản ngân hàng

ANTD.VN - Nhà chức trách Bỉ phát hiện hơn 10/16.1 tỷ euro của Chính phủ Libya bị đóng băng theo lệnh trừng phạt nhằm vào cựu lãnh đạo Libya Muamar Gaddafi, đã biến mất bí ẩn khỏi một ngân hàng ở Bỉ trong thời gian từ năm 2013 đến 2017. 

Ngân hàng Euroclear Bank ở Bỉ

Tạp chí Le Vif cho hay, vào thời điểm tháng 11-2013, 4 tài khoản mở tại Ngân hàng Euroclear Bank ở Bỉ thuộc về Quỹ Đầu tư quốc gia Libya (LIA) và Quỹ Đầu tư ở nước ngoài của Libya (LFICO) có khoảng 16.1 tỷ euro tài sản đóng băng.

Tuy nhiên, khi nhà chức trách Libya tìm cách thu hồi số tiền này vào năm 2017, trong các tài khoản trên chỉ còn hơn 5 tỷ euro.

Cho đến nay, Ngân hàng Euroclear Bank vẫn từ chối bàn giao số tiền còn lại.

Trong khi đó, theo Bộ Tài chính Bỉ, nước này không đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc “phá băng” những tài sản này.