Hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Ngay từ ngày đầu Tết Nhâm Thìn, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm hơn 1.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.
Hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán ảnh 1
Lực lượng CSGT kiểm soát chặt các xe khách không để chở quá số người quy định

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hàng ngàn trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhờ đó tình trạng nhồi nhét khách, xe dù bến cóc trên địa bàn tỉnh đã giảm hẳn. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia phương tiện giao thông chưa nghiêm nên đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.  

Ngay từ ngày đầu Tết Nhâm Thìn, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 1A. Lực lượng đã sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệm vụ như tuần tra hóa trang, bắn tốc độ, kiểm soát TTATGT trên tuyến kép kín 24/24. Đã xử lý nghiêm hơn 1.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Nhờ đó, tình trạng nhồi nhét, chở khách quá số người quy định giảm hẳn so với năm trước. Chủ động ngăn chặn các trường hợp chở hàng lậu, hàng cấm lưu thông trên tuyến.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an các huyện phối hợp cùng Thanh tra giao thông tỉnh tuần tra, xử lý hàng trăm ô tô đậu đỗ không đúng quy định, đặc biệt là các loại xe khách liên tỉnh.

Tuy nhiên, do ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người tham gia chưa nghiêm nên vi phạm về lỗi tốc độ vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Nhiều xe khách tuyến đường dài chạy với tốc độ rất cao để tranh giành khách. Như trường hợp xe khách biển số 20L 7252 do Võ Văn Tảo ở tỉnh Thái Nguyên điều khiển theo hương Bắc - Nam chạy quá tốc quy định. Nhưng khi bị lực lượng CSGT tỉnh xử lý thì tài xế lại biện hộ cho lý do vì không biết CSGT bắn tốc độ chỗ nào nên chạy nhanh.

Đó cũng là lý do và nguyên nhân chính của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm xảy ra tại km 1113, quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/1 (tức mùng 6 Tết Nhâm Thìn). Xe khách mang biển số 72N-9085 chạy từ Quảng Ngãi vào Cần Thơ, khi đến đoạn đường trên thì vượt qua xe khách mang biển số 76M-0348 (chạy Quảng Ngãi đi thành phố Hồ Chí Minh), xe này bị hỏng và đang đậu ở lề đường để sửa chữa, thì bất ngờ đối đầu với xe một khách mang biển số 51B 02263, do tài xế Nguyễn Tiến Long (1978), ở chung cư Ngô Gia Tự, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển. Do chạy nhanh, không làm chủ tốc độ nên chiếc khách 72N-9085 đã tông vào đuôi bên hông xe 76M-0348. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe 76M-0348 quay ngang và nát cả phần hông gần đuôi xe. Còn xe khách 51B 02263 bị văng vào lề đường, may mắn những hành khách trên xe này không bị thương. Vụ tai nạn khiến 3 người bị chết trên đường đi cấp cứu, 6 người khác bị thương nặng.

Tính đến thời điểm từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nhâm Thìn, tình hình tai nạn giao thông đường bộ tăng 3 vụ, 6 người chết và 9 người bị thương so với cùng kỳ năm 2011. Hầu hết, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều do ô tô gây ra, còn tai nạn do xe gắn máy thì giảm hẳn so với cùng kỳ. Nhờ xử lý cương quyết, tình trạng uống rượu say điều khiển phương tiện trong những ngày Tết đã hạn chế, lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông. 

So với các năm trước, số ngày nghỉ Tết năm nay nhiều hơn, vì vậy lưu lượng người đi chơi Tết là rất lớn, việc thiếu ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia phương tiện giao thông sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát của lực lượng chức năng, đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, nhằm tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, góp phần đảm TTATGT trên địa bàn.