Hơn 1.000 thí sinh dự thi lớp 10 hệ chuyên đầu tiên ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 29-5, hơn 1.000 thí sinh đã có mặt tại buổi thi tuyển sinh lớp 10 hệ chuyên đầu tiên ở Hà Nội do trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.
Năm 2022, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng 30 chỉ tiêu so với năm trước

Năm 2022, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng 30 chỉ tiêu so với năm trước

Ngày 29/5, 1.083 thí sinh chính thức dự thi để dành một trong 180 chỉ tiêu vào hệ chuyên và chất lượng cao của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thí sinh sẽ làm 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Trong buổi sáng, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn Toán (45 phút), trắc nghiệm môn Tiếng Anh (45 phút) và tự luận môn Ngữ văn (90 phút). Buổi chiều các em sẽ làm bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận kéo dài 150 phút.

Được biết, số thí sinh đăng kí thi vào lớp chuyên Địa là 199, chuyên Sử: 209, chuyên Ngữ văn: 675. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp chuyên Địa là 35 học sinh, Sử: 35, Văn: 75, Chất lượng cao: 30 học sinh.

Năm 2022, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN) tuyển sinh 180 chỉ tiêu lớp 10 chuyên, tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2021.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng lớp chuyên.

Điểm trúng tuyển các lớp chuyên là tổng điểm ba bài thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh chung cùng với điểm môn chuyên (nhân hệ số hai), tối đa là 50.

Thí sinh phải dự thi đủ các bài, không môn nào dưới 4, riêng môn chuyên từ 6 trở lên. Trước 17h ngày 10/6, trường sẽ công bố kết quả thi, kết quả xét tuyển các lớp chuyên và thông tin xét tuyển lớp chất lượng cao.

Năm nay trường không cộng điểm ưu tiên, không xét tuyển thẳng.