Hôm nay, xử phúc thẩm vụ Hoàng Khương

ANTĐ -Liên quan đến vụ Nguyễn Văn Khương (tức Hoàng Khương – nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ) bị kết án về tội “đưa hối lộ”, hôm nay (27-12) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án theo đơn kháng cáo của 4/6 bị cáo trong vụ án. 

Trước đó, ngày 6-9, kết thúc phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hoàng Khương mức án 4 năm tù về tội “đưa hối lộ”. 
 
Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Đức Đông Anh (23 tuổi, em vợ Hoàng Khương) bị tòa tuyên phạt mức án 4 năm tù, Trần Minh Hòa (21 tuổi, bạn Đông Anh) 5 năm tù, Trần Anh Tuấn (46 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDVVT Tân Hải Phong) 1 năm tù cùng về tội “đưa hối lộ”. 

Hoàng Khương – nguyên phóng viên Báo Tuổi trẻ tại phiên tòa sơ thẩm
Hoàng Khương – nguyên phóng viên Báo Tuổi trẻ tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Huỳnh Minh Đức (nguyên cán bộ CSGT quận Bình Thạnh) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Tôn Thất Hòa lãnh án 2 năm tù về tội “môi giới hối lộ”. 
 
Sau phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Khương đã làm đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét. Ba bị cáo còn lại cũng có đơn kháng cáo là Trần Minh Hòa, Nguyễn Đức Đông Anh, Trần Anh Tuấn. Bị cáo Huỳnh Minh Đức và Tôn Thất Hòa không làm đơn kháng cáo.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Khương cho biết việc đưa tiền giải cứu xe đua giúp Trần Minh Hòa là quá trình không nằm ngoài mục đích tác nghiệp, nhưng do dấn thân quá sâu nên dẫn đến sai sót. 
 
Bản án sơ thẩm cũng nhận định, Hoàng Khương đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình công tác, nhiều bài viết của bị cáo đã góp phần tích cực giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý tiêu cực. 
 
Tuy nhiên, Tòa cũng nhận định quá trình Hoàng Khương tham gia “giải cứu” xe đua cho Trần Minh Hòa, Hoàng Khương đã có những hành vi sai phạm, đủ yếu tố cấu thành tội “đưa hối lộ”. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Khương mức án 4 năm tù.