Tìm giải pháp phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

Tìm giải pháp phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 21-10, tại Hà Nội, Viện Khoa học thể dục thể thao phối hợp với Hội khoa học thể dục thể thao tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2023 với chủ đề "Khoa học với sự phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam".
Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ cho ra những quyết định đầu tư xuất sắc

Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ cho ra những quyết định đầu tư xuất sắc

ANTD.VN -  Theo PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp; Phụ trách khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Đại học Tài chính - Marketing TP. HCM: Sở hữu năng lực định giá Bất động sản sẽ góp phần tạo lập “Bộ sưu tập” Bất động sản giá trị cho gia đình và người thân, khai thác được giá trị Đất đai - Bất động sản phục vụ xã hội.
Tương lai của trí tuệ nhân tạo tạo sinh 2023

Tương lai của trí tuệ nhân tạo tạo sinh 2023

ANTD.VN -  Ngày 20-4, tại Hà Nội (tối 19/4/2023 tại Thung lũng Silicon, bang California Hoa Kỳ), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Thung lũng Silicon tổ chức hội thảo “Tương lai của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh 2023”.
Những ý kiến đóng góp quan trọng tại Hội thảo khoa học quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản vô giá của lực lượng CAND”

Những ý kiến đóng góp quan trọng tại Hội thảo khoa học quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản vô giá của lực lượng CAND”

ANTD.VN -  Ngày 9-3, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chứcđã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “ Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản vô giá của lực lượng CAND”.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14

ANTD.VN -  Ngày 16-11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 với chủ đề “Biển hòa bình - Phục hồi bền vững” đã diễn ra với sự góp mặt của gần 500 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo quy tụ gần 40 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ gần 20 quốc gia từ các châu lục khác nhau, gần 50 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có 8 Đại sứ.
Ngành Công Thương tái cơ cấu hệ thống tổ chức khoa học & công nghệ

Ngành Công Thương tái cơ cấu hệ thống tổ chức khoa học & công nghệ

ANTD.VN -  Ngành Công Thương tái cơ cấu hệ thống tổ chức khoa học & công nghệ Trong khuôn khổ các hoạt động “Tổng kết hoạt động KH&CN nổi bật của ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045”, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát triển hệ thống các tổ chức KH&CN công lập, gắn với định hướng hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.
Tuyên truyền phục hồi phát triển du lịch sau dịch bệnh Covid-19

Tuyên truyền phục hồi phát triển du lịch sau dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - “Báo chí tuyên truyền phục hồi, phát triển du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid—19 diễn biến phức tạp” là chủ đề của hội thảo Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 gồm: Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hoà Bình vừa được tổ chức tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
“Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”

“Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”

ANTD.VN -  Ngày 21-4, tại Trường Đại học ANND đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Bộ, với chủ đề: Bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của tác giả, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Việt Nam nỗ lực bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực

Việt Nam nỗ lực bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực

ANTD.VN - Sáng 28-3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN) tổ chức Hội thảo quốc tế về “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”. Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của trên 100 đại biểu quốc tế và trong nước.