Hội thảo Siêu âm tim thai 2025 tại PhenikaaMec: Diễn đàn chuyên sâu quản lý tim bẩm sinh từ giai đoạn bào thai

ANTD.VN -Tại Hội thảo“Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, báo cáo của TS. BS Trần Đắc Đại và TS.BS Nguyễn Thị Sim đã làm nổi bật vai trò của chẩn đoán và can thiệp bào thai điều trị tim bẩm sinh trước sinh đến sau sinh.

Trên cơ sở cập nhật các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn lâm sàng tại Việt Nam, báo cáo đồng thời đặt ra định hướng xây dựng hệ sinh thái Y học Bào thai hiện đại, kết nối đa chuyên khoa và phát triển bền vững.

Ngày 13/12/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, quy tụ nhiều chuyên gia tim mạch, sản khoa, nhi khoa đầu ngành trong nước và quốc tế, trong đó có GS. Mark Steven Sklansky – chuyên gia tim thai hàng đầu thế giới đến từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ).

Sự kiện thu hút hơn 300 bác sĩ trên toàn quốc, tạo diễn đàn học thuật chuyên sâu về chẩn đoán và quản lý bệnh tim bẩm sinh từ giai đoạn bào thai đến sau sinh.

image1.jpg
GS. Mark Steven Sklansky trực tiếp dẫn dắt hội thảo, cập nhật các phương pháp chuẩn hóa siêu âm tim thai quốc tế

Trong khuôn khổ hội thảo, TS. BS Trần Đắc Đại - Trưởng khoa Tim mạch Nhi, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cùng TS.BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đã trình bày báo cáo tham luận với chủ đề “Can thiệp bào thai trong bệnh tim bẩm sinh tại PhenikaaMec”, tập trung phân tích vai trò của can thiệp sớm trong những trường hợp tim bẩm sinh tiến triển nặng, đồng thời chia sẻ định hướng xây dựng mô hình can thiệp tim bào thai bài bản, tiệm cận chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam.

Xây dựng nền tảng cho can thiệp tim bào thai tại Việt Nam

Trong báo cáo, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã trình bày những điểm quan trọng trong can thiệp bào thai điều trị tim bẩm sinh, đồng thời nhấn mạnh PhenikaaMec là một trong những đơn vị hội tụ đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để từng bước triển khai lĩnh vực can thiệp tim bào thai.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec hiện được trang bị các hệ thống siêu âm tim thai độ phân giải cao như GE Voluson Expert 22, Philips Epiq Elite, cùng bộ dụng cụ can thiệp chuyên dụng và đội ngũ đa chuyên khoa gồm Sản khoa, Tim mạch nhi, Gây mê hồi sức và Sơ sinh.

image0.jpg
TS. BS Nguyễn Thị Sim phát biểu tại Hội thảo, kỳ vọng Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec vươn tầm quốc tế trong tương lai gần

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, can thiệp tim bào thai không phải là can thiệp đại trà mà đòi hỏi lựa chọn ca bệnh rất chặt chẽ, dựa trên tiêu chuẩn về tuổi thai, mức độ tổn thương, tiềm năng phục hồi của buồng tim và điều kiện an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đạt chuẩn quốc tế, hoạt động theo mô hình khép kín từ chẩn đoán - can thiệp trước sinh đến trong sinh và chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Đội ngũ bác sĩ Y học bào thai phối hợp chặt chẽ với bác sĩ Sản khoa, Gây mê hồi sức, Tim mạch đảm bảo can thiệp bào thai điều trị tim bẩm sinh tỷ lệ thành công cao. Trong tương lai, PhenikaaMec được định hướng là trở thành trung tâm hàng đầu Đông Nam Á, đưa Y học bào thai Việt Nam vươn tầm thế giới.

TS.BS Nguyễn Thị Sim khẳng định: Điều trị tim bẩm sinh trong bào thai là một thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội đột phá của y học hiện đại. Khi được triển khai đúng chỉ định và trong hệ thống chăm sóc đa chuyên khoa chặt chẽ, can thiệp bào thai có thể thay đổi căn bản tiên lượng bệnh, không chỉ giúp trẻ sống sót mà còn cải thiện chất lượng sống lâu dài. PhenikaaMec mong muốn hội nhập quốc tế, xây dựng hệ sinh thái Y học bào thai bền vững, kết hợp đa chuyên khoa vì sự sống và tương lai của trẻ em Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục