Thiếu nữ 19 tuổi nhảy lầu bệnh viện tự tử

Thiếu nữ 19 tuổi nhảy lầu bệnh viện tự tử

ANTĐ -Sáng 29-6, thêm một thiếu nữ nhảy lầu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Như vậy, tại Bệnh viện này trong vòng một tuần liên tiếp 2 vụ nhảy lầu làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.
Cải thiện y tế vùng cao, khó nhưng có thể làm được!

Cải thiện y tế vùng cao, khó nhưng có thể làm được!

ANTĐ - Thực ra, trước khi có chương trình đưa bác sĩ trẻ về 62 huyện nghèo, với nỗ lực và trách nhiệm của mình, ngành y tế các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã và đang từng bước đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Song để công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao tốt hơn, đảm bảo được mục tiêu công bằng y tế trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ…
Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bụi tre, dòi, kiến bâu đầy người

Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bụi tre, dòi, kiến bâu đầy người

ANTĐ - Ngày 3-7, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoa Hồi sức cấp cứu Nhi sơ sinh vừa tiếp nhận một bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,9kg, trong tình trạng trên người nhiều vết trầy xước, côn trùng cắn, 2 tai có mủ và dòi, phù nề bộ phận sinh dục, phản xạ kém, khóc yếu, không bú được.
Hà Nội: Hóc vải, bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm

Hà Nội: Hóc vải, bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm

ANTĐ - Đi chơi về, cháu Hà mở tủ lạnh ra lấy vải bóc vỏ, cho ngay cả quả vào miệng ăn và bị sặc. Cháu bé được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, người tím tái nên mọi nỗ lực của bác sĩ đều thất bại.

Ý nghĩa của công việc

Ý nghĩa của công việc

ANTĐ - Jackie mệt mỏi bước đi sau một ngày làm việc gần như kiệt sức tại khoa hồi sức cấp cứu. Cô gần như không còn chút hơi sức nào khi nghe tiếng gọi: “Này cô ơi, cô tóc vàng ơi!”. Jackie dừng lại và nhìn vào phòng bệnh, một người đàn ông lớn tuổi gầy gò cười với cô và nói: “Cô có còn nhớ tôi không? Cô đã từng là bác sĩ của tôi hồi tôi còn ở tầng 4!”. Jackie lắc đầu: “Xin lỗi ông, nhưng tôi làm việc ở phòng cấp cứu. Có lẽ ông nhầm tôi với ai khác chăng?”. Người đàn ông lại nói tiếp: “Khoan đã cô ơi, để tôi nhớ lại, cô tên là Jackie, đúng rồi, cô có mái tóc vàng và thắt bím hai bên”.
Nữ sinh viên tử vong tại giảng đường

Nữ sinh viên tử vong tại giảng đường

ANTĐ -Ngày 25-3, tại lớp Quản trị du lịch, trường ĐHDL P.Đ, Hà Nội, nữ sinh viên T bất ngờ bị ngất giữa lớp ngay sau khi giáo viên phát xong đề thi. Dù lập tức được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, song T đã tử vong.
Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm

Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm

ANTĐ -  Sau khi đi được điều dưỡng của bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tiêm một liều kháng sinh Cefotaxim 1g, bệnh nhân Mai Văn Quế (SN 1953, trú khối 19, thị trấn Hương Khê) liền bị tức ngực, khó thở, tím tái và tử vong sau đó.
Phục vụ tốt bệnh nhân trong dịp tết

Phục vụ tốt bệnh nhân trong dịp tết

ANTĐ - Là một bệnh viện lớn của ngành y tế Hà Nội, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã chuẩn bị đủ dụng cụ chuyên môn, thuốc chữa bệnh và nhân viên y tế thường trực trong những ngày Tết năm Giáp Ngọ. 
Chuyện thật 100%: Người chết bỗng dưng ngồi dậy trong phòng lạnh nhà xác

Chuyện thật 100%: Người chết bỗng dưng ngồi dậy trong phòng lạnh nhà xác

ANTĐ - Đầu tiên phải kể đến là câu chuyện về một người đàn ông bị bệnh tim mãn tính đã nhiều năm chữa trị nhưng không thuyên giảm. Sau một lần lên cơn đau tim, ông được người nhà đưa vào Bệnh viện B.M cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, trải qua 3 lần kích điện nhưng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Các bác sĩ kết luận ông đã qua đời. 
Hải Phòng: Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh

Hải Phòng: Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh

ANTĐ - Sau khi tiêm mũi kháng sinh thứ 3 trong ngày, cháu Phạm K.N. (5 tuổi, trú tại Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) đã tử vong. Trước sự ra đi đột ngột của cháu N, những người thân trong gia đình cháu vô cùng bức xúc, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu N.
Bệnh nhân tiêm xong thì... chết

Bệnh nhân tiêm xong thì... chết

ANTĐ - Bức xúc với kết quả mà phía bệnh viện thông báo, đồng thời cho rằng do đội ngũ y, bác sỹ trong bệnh viện làm việc tắc trách nên mới gây ra cái chết cho bệnh nhân, hàng chục người nhà bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng đã kéo đến đòi “đền mạng”. Không những vậy, nhóm người này còn hùng hổ lao vào đánh đập, hành hung các y, bác sỹ cũng như đập phá các đồ đạc, thiết bị máy móc trong Khoa hồi sức cấp cứu.
Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

ANTĐ - Ngày 10-7, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, bé Lê Phan Q.N (4 tuổi,  trú ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) đã tử vong từ chiều 9/7 do sốt xuất huyết. 
Điều trị thành công ca bệnh hiếm gặp

Điều trị thành công ca bệnh hiếm gặp

ANTĐ - PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội  vừa ký quyết định khen thưởng nhóm các bác sĩ và điều dưỡng viên khoa Hồi sức cấp cứu vì đã điều trị thành công trường hợp bệnh tim bẩm sinh phối hợp hẹp khí quản rất hiếm gặp.
Bệnh nhân chắp tay van nài bác sỹ

Bệnh nhân chắp tay van nài bác sỹ

ANTĐ - “Trước lúc được chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu, thằng Hải nhà tôi còn gắng lấy hết sức tàn chắp tay lạy bác sỹ. Nó biết mình sắp chết nên van nài họ cứu mình. Bây giờ thì quá muộn rồi. 3 ngày nay Hải không tỉnh lại, người ta bảo não nó đã chết. Tội nghiệp con tôi…”. Người phụ nữ nông dân chân chất vừa đưa tay gạt nước mắt, vừa kể lại với chúng tôi hành trình đưa con trai mình đi… bệnh viện.

Bệnh viện Tim Hà Nội: Cứu sống 2 ca bệnh khó

Bệnh viện Tim Hà Nội: Cứu sống 2 ca bệnh khó

ANTĐ - Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn vừa quyết định khen thưởng kíp phẫu thuật viên và nhân viên điều dưỡng các khoa ngoại và khoa hồi sức cấp cứu nội đã cứu sống 2 ca bệnh khó.