Hồi hộp cùng Tuấn Anh trong "4 tuần quyết định"

ANTD.VN - "Nếu trải qua 4 tuần tập thể lực nặng không gặp vấn đề gì, Tuấn Anh có thể trở lại thi đấu bình thường", bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL cho biết.

Trải qua hai ca phẫu thuật thành công tại Singapore và quãng thời gian nỗ lực tập nhẹ hồi phục, chấn thương của Tuấn Anh đã tiến triển tích cực.

Tiền vệ của HAGL đã tham gia tập nhẹ với bóng và một vài bài tập tranh chấp cùng các đồng đội. Tuy nhiên bản thân anh thừa nhận vẫn cảm giác "nhát chân" do chấn thương chưa hồi phục hẳn và xa rời sân cỏ thời gian dài nên chưa tìm được cảm giác bóng.

Bác sỹ Đồng Xuân Lâm của HAGL cho biết Tuấn Anh đang bắt đầu tập thể lực nặng để tăng thể lực nhằm đủ sức thi đấu ở V-League.

Một tháng tập nặng tới đây sẽ quyết định Tuấn Anh có thể trở lại thi đấu được hay không

"Cậu ấy sẽ phải trải qua 4 tuần tập thể lực nặng để đảm bảo sức chịu đựng về mặt cơ bắp, sức bền, nhu cầu đáp ứng cường độ cao ở V-League. Nếu hoàn thành xong phác đồ điều trị này trong thời gian này thì cậu ấy có thể trở lại thi đấu bình thường", bác sỹ của HAGL nói.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết dù đã bắt đầu cho Tuấn Anh thử tập đối kháng nhưng lãnh đạo cùng ban huấn luyện CLB sẽ không mạo hiểm tung Tuấn Anh vào sân sớm.

"Trước mắt chúng tôi sẽ đăng ký Tuấn Anh theo đội để cậu ấy lấy lại cảm giác của các trận đấu. Còn để tung Tuấn Anh vào sân phải tùy thuộc vào tốc độ hồi phục và sự sẵn sàng của cậu ấy", ông Tấn Anh nói.

Mục tiêu của HAGL cũng như bản thân Tuấn Anh là SEA Games 2017 diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia, giải đấu mà tiền vệ quê Thái Bình từng bỏ lỡ cơ hội 2 năm trước và năm nay là kỳ đại hội cuối cùng mà cầu thủ 22 tuổi này có thể tham gia.