ANTĐ - Là tên cuộc triển lãm của họa sỹ kỳ cựu Nguyễn Thụ diễn ra tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) từ ngày 22 đến 27-12. Sinh năm 1930 tại Hoài Đức, Hà Nội, họa sỹ Nguyễn Thụ sớm đi theo Cách mạng và trong kháng chiến chống Pháp ông từng được thụ giáo họa sỹ Tô Ngọc Vân. Sau đó ông theo học và trở thành Hiệu trưởng của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1985-1991.
ANTĐ - Chọn lọc trong bộ sưu tập từ năm 2010 đến 2014, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trưng bày 116 tác phẩm xuất sắc nhất tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
ANTĐ - Từ các phác thảo, minh họa tới nhiếp ảnh, hội họa, từ ý tưởng sơ khai tới tác phẩm hoàn thiện, kể cả những giá trị chưa thành hình như những băn khoăn, chất vấn tới ngụ ý, hồi đáp… sẽ được tìm thấy trong chương trình “Art for you”.
ANTĐ - Tập trung đi sâu vào thế giới khác sau cái chết, họa sỹ Nguyễn Khánh Toàn đã tạo ra một không gian hội họa nhiều ám ảnh, bức bối, tổn thương và ma mị. Khi bước vào thế giới tranh của anh, người xem có thể không biết đâu là thiên đường, địa ngục hay trần gian trong những ranh giới khó phân định.
ANTĐ - Những nữ thần Muses là 9 người phụ nữ trẻ xinh đẹp tượng trưng cho: khoa học, văn học và nghệ thuật. Họ chính là nguồn cảm hứng sáng tác trong các tư liệu thơ nhạc của văn hóa Hy Lạp cổ xưa. Họ còn được coi là hiện thân của tri thức và nghệ thuật, đặc biệt là ca vũ, âm nhạc và văn học.
ANTĐ - Các tác phẩm hướng về biển đảo của các họa sỹ trường Mỹ thuật Đông Dương sẽ được giới thiệu đến công chúng qua triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc”.
ANTĐ - “Đột nhập” không gian làm việc của kiến trúc sư - họa sỹ Lê Hữu Hiếu, thấy ngổn ngang những bức họa khổ lớn và phác thảo kiến trúc. Có cảm giác như chỗ nào cũng tràn đầy năng lượng sáng tạo của anh. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng người nghệ sĩ đa tài này.
ANTĐ - Vài năm nay, GS Hoàng Đạo Kính phát hiện mình bị “sốt”, một cơn sốt không hề nhẹ đã đưa ông đến với cuộc chơi của màu sắc. Hễ có thời gian và nhu cầu, ông vẽ dồn dập và sôi nổi.
ANTĐ - Triển lãm tranh, ảnh và thơ mang tên “Cuộc sống: Ngược và xuôi” sẽ được khai mạc tại Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào 18h ngày 30-5.
ANTĐ - 112 tác phẩm hội họa và 112 tác phẩm ảnh của hơn 50 nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế như Mỹ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc… sẽ được trưng bày tại triển lãm “Cầu Long Biên - cây cầu của nghệ thuật”.
ANTĐ - Từ 20h ngày 25-5 tới đây, tại Cung văn hóa Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra lễ đấu giá bức tranh “Bác là mặt trời” do họa sĩ Xuân Phúc sáng tác.
ANTĐ - Các tác phẩm của nhà điêu khắc người Italia Giuseppe Strano Spitu và hai nghệ sỹ Việt Nam Bàng Sĩ Trực và Vũ Phạm Trường Minh sẽ được trưng bày tại triển lãm “Siêu nghiệm” được khai mạc vào ngày 18-4 tại Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Ý - Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội).
ANTĐ - Bộ sưu tập các bức tranh minh họa truyện cổ tích có giá trị của các họa sỹ tên tuổi của mỹ thuật đương đại Việt Nam như Vũ Đình Tuấn, Trần Quang Minh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Trường Linh… được trưng bày tại triển lãm “Nét vẽ cổ tích” được tổ chức tại Heritage Space - Dolphin Plaza (số 28 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội).
ANTĐ - Triển lãm hội họa Việt Nam lần thứ 3 vừa chính thức khai mạc tại Đại sứ quán Đan Mạch (19 Điện Biên Phủ, Hà Nội). Triển lãm nằm trong dự án giới thiệu hội họa Việt Nam do Đại sứ quán Đan Mạch khởi xướng từ năm 2012.
ANTĐ - Triển lãm ảnh Tay Trái diễn ra từ ngày 29.3 đến 2.4.2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã thu hút được đông đảo khách đến tham dự và chiêm ngưỡng các bức ảnh của nhóm nghệ sỹ Tay Trái.
ANTĐ - Cầm cọ mấy chục năm, nhưng phải đợi đến sinh nhật lần thứ 54, họa sỹ
Tào Linh mới mở một cuộc triển lãm riêng. Giới thiệu về thành quả của mình, Tào Linh đùa: “Tôi mang “một bầy lặng im” ném vào giữa “một bầy thị phi”.
ANTĐ - Được khởi xướng từ năm 2012, Triển lãm giới thiệu Hội họa Việt Nam tại Đại sứ quán Đan Mạch nhằm góp phần quảng bá tác phẩm của các nghệ sỹ Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.
ANTĐ - Đã có hàng chục cuộc triển lãm từ Hồng Kông, đến London, New York…, những người biết đến họa sỹ Phạm Luận có thể nghĩ, ông chắc hẳn đã hài lòng với sự nghiệp của mình, khi danh tiếng của ông đã vượt qua khỏi lãnh thổ Việt Nam. Ấy vậy mà trở về Việt Nam lần này, ông vẫn đặt cho mình những thử thách mới, ngay cả với “phố Hà Nội” - một đề tài đã làm nên thương hiệu của Phạm Luận.
ANTĐ - Kim Quý được biết đến không chỉ là một trong những người làm tóc đầu tiên ở Hà Nội mà chị còn là người đã tạo ra bộ áo dài bằng tóc có một không hai ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Sau bộ áo dài tóc, Kim Quý lại tập trung cho một niềm đam mê khác của mình cũng từ tóc, đó là làm tranh. Hiện nay chị đang dồn hết tâm sức của mình để hoàn thành một dự án độc đáo: bức tranh Phật bà Quán thế âm Bồ Tát bằng tóc lớn nhất từ trước đến nay.