Anh đập tan âm mưu khủng bố đẫm máu

Anh đập tan âm mưu khủng bố đẫm máu

ANTĐ - Cảnh sát đặc nhiệm Anh đã bắt giữ một phần tử Hồi giáo cực đoan trở về từ Syria chuẩn bị tiến hành hoạt động khủng bố tại London. Cảnh sát Anh cho rằng âm mưu này, nếu được tiến hành trót lọt, sẽ là vụ đẫm máu nhất kể từ vụ khủng bố tại London hồi tháng 7/2005. 
ISIS tuyên bố sẽ chiếm lại cả vùng đất Tây Ban Nha

ISIS tuyên bố sẽ chiếm lại cả vùng đất Tây Ban Nha

ANTĐ - Một nhóm chiến binh thánh chiến tự xưng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông (ISIS) tuyên bố sẽ sáp nhập Tây Ban Nha cùng với tất cả các vùng đất khác mà nhóm này chiếm đóng, trong một đoạn video đăng tải trên internet.
Iran lên án hành động của Mỹ tại Iraq

Iran lên án hành động của Mỹ tại Iraq

ANTĐ - Vào chủ nhật (22/6), lãnh đạo tối cao của Iran lên án sự can thiệp của Mỹ tại Iraq, cáo buộc Washington đang tìm kiếm sự kiểm soát quân sự khi quân nổi dậy Sunni hướng về Baghdad từ biên giới Syria và các khu vực đã nắm giữ ở phía bắc và phía tây đất nước.
Ai giải cứu Baghdad?

Ai giải cứu Baghdad?

ANTĐ - Ít ai nghĩ rằng 11 năm sau cuộc chiến mà Mỹ phát động lật đổ Tổng thống Iraq S. Hussein, Thủ đô Baghdad lại đứng trước nguy cơ thất thủ trước đòn tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Nigeria đã xác định được nơi giam giữ 200 nữ sinh

Nigeria đã xác định được nơi giam giữ 200 nữ sinh

ANTĐ - Ngày 27-5, truyền thông Nigeria cho biết quân đội nước này đã xác định được địa điểm hơn 200 nữ sinh bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram giam giữ. Tuy nhiên, vì lo ngại sự an toàn của con tin, quân đội chưa tính đến việc sử dụng vũ lực để giải cứu.
Tuyên chiến với nhóm bắt cóc nữ sinh

Tuyên chiến với nhóm bắt cóc nữ sinh

ANTĐ - Cộng đồng quốc tế đã tuyên chiến với các tay súng Boko Haram gây ra vụ bắt cóc nữ sinh không chỉ khiến dư luận Nigeria mà khắp thế giới phẫn nộ.
Nigeria: Đánh bom kép, 118 người thiệt mạng

Nigeria: Đánh bom kép, 118 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 118 người thiệt mạng và 45 người đã bị thương trong hai vụ tấn công bằng bom tại khu vực thương mại của thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau ở miền trung Nigeria vào ngày 20-5.
Nigeria: 37 phiến quân bị tiêu diệt

Nigeria: 37 phiến quân bị tiêu diệt

ANTĐ - Đại diện quân đội Nigeria ngày 22-10 cho biết, ít nhất 37 phiến quân thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét vào căn cứ Boko Haram ở Alagarno phía đông bang Borno. 
Đánh bom xe buýt rung chuyển thành phố Nga

Đánh bom xe buýt rung chuyển thành phố Nga

ANTĐ - Ngày 21-10, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Liên bang Nga (NAC) cho biết, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố trên một chiếc xe buýt tại thành phố Volgograd, miền Nam nước này.
180 người bị bắt làm con tin

180 người bị bắt làm con tin

ANTĐ - Hàng nghìn người dân phải bỏ chạy khi cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh của chính phủ Philippines và các tay súng Hồi giáo đã bước vào ngày thứ 3 liên tiếp tại thành phố miền Nam Zamboanga. 
Vẫn cần một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Vẫn cần một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

ANTĐ - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra tại St. Petersburg , LB Nga đã kết thúc với tuyên bố của các nhà lãnh đạo về một loạt các vấn đề kinh tế quan trọng, từ phối hợp thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thương mại song phương, chống gian lận thuế, ngăn ngừa tài trợ khủng bố, chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu… nhưng trong 114 điểm của bản tuyên bố chung không có một điểm nào nói về vấn đề Syria.
Syria tranh cãi về vũ khí hóa học: Thủ phạm có là “bên thứ 3”?

Syria tranh cãi về vũ khí hóa học: Thủ phạm có là “bên thứ 3”?

ANTĐ - Cho đến nay, cả hai bên xung đột tại Syria là quân đội Chính phủ và các phần tử vũ trang đối lập vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau, còn dư luận quốc tế thì có những phản ứng trái chiều trước vụ việc này. Hiện có nhiều nghi vấn xung quanh các cáo buộc của phe đối lập. Nhiều người tự hỏi Chính phủ Syria  dại gì lại muốn sử dụng vũ khí hóa học vào đúng thời điểm các thanh sát viên LHQ đang có mặt ở nước này và quân đội Chính phủ thì đang giành ưu thế tại khu vực ngoại vi thủ đô Damascus?