12.000 suất cơm chay miễn phí

12.000 suất cơm chay miễn phí

ANTĐ - Đại đức Thích Không Nhiên, Trưởng ban tổ chức “Tiếp sức mùa thi” 2012- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 12.000 suất cơm chay miễn phí được phát cho các sĩ tử và người nhà ở xa về TP Huế dự thi. 
Đỗ cũng dở….

Đỗ cũng dở….

ANTĐ - Bà Nguyễn Thị Lan (54 tuổi, Thái Thụy, Thái Bình) đăm chiêu ngồi trước cổng hội đồng thi Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội.

“Chống tiêu cực không vì mục đích cá nhân”

“Chống tiêu cực không vì mục đích cá nhân”

ANTĐ - Sau khi chứng kiến việc giao nhận tài liệu về tiêu cực thi cử tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô (Bắc Giang), phóng viên ANTĐ có dịp trao đổi với thầy N.D.N, người cùng với ông Đỗ Việt Khoa tổ chức việc quay các clip này tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô.
“Không có chuyện xuê xoa, bao che”

“Không có chuyện xuê xoa, bao che”

ANTĐ - Chiều 14-6, trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc tại hội đồng thi Trường THPT DL Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang), ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ xem xét sửa đổi quy chế thi với tinh thần khuyến khích tố cáo tiêu cực một cách hợp pháp.
Bàn giao clip tiêu cực

Bàn giao clip tiêu cực

ANTĐ - Ngày 14-6, thầy N.D.N, nguyên giáo viên bộ môn Thể dục trường THPT DL Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang, nhân vật đứng sau vụ việc quay clip tại hội đồng thi này đã chính thức chuyển đĩa CD sao chép các clip làm bằng chứng cho thanh tra Sở GD-ĐT Bắc Giang và cơ quan liên quan. Cũng trong ngày, ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết, Sở đang hoàn tất quy trình thanh tra và tiếp tục mời hàng loạt giám thị tại hội đồng thi này đến để làm rõ vụ việc.
Sự dối trá và chuyện nực cười của ngành giáo dục

Sự dối trá và chuyện nực cười của ngành giáo dục

ANTĐ - Dư luận cả nước tuần qua dồn tâm điểm chú ý vào đoạn video clip dài 6 phút được tung lên mạng sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Clip đã ghi lại toàn cảnh quay cóp ngang nhiên trước mặt giám thị tại điểm thi trường THPT Dân lập Đồi Ngô, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đoạn clip đã khiến cả xã hội phải giật mình, thậm chí là rùng mình trước căn bệnh thành tích và sự dối trá của cả nền giáo dục nước nhà…
“Việc phát tán clip làm cơ quan chức năng gặp khó khăn”

“Việc phát tán clip làm cơ quan chức năng gặp khó khăn”

ANTĐ - Trước sự quan tâm ngày càng nhiều về cách xử lý của ngành giáo dục đối với vụ việc clip tung phao thi tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô, chiều 7-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định đây là vi phạm nghiêm trọng nhưng cho rằng không nên tung lên mạng các clip khác bởi ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của học sinh.
Thói dối trá phơi trắng xóa

Thói dối trá phơi trắng xóa

ANTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc với nhiều lời khen ngợi trong việc ra đề thi môn Ngữ văn  "đụng chạm" đúng điểm yếu của xã hội hiện nay với cảnh báo về bệnh dối trá gây suy thoái về đạo đức, lối sống. Ngoài mục đích giúp thí sinh thể hiện năng lực diễn đạt thì đề thi này yêu cầu nghiêm túc đối với gần 1 triệu thí sinh phải suy nghĩ và đưa ra quan điểm của mình khi các em đang bước vào một thời khắc giao thoa quan trọng của thời học trò vô tư sang cánh cửa cuộc sống lao động, tích lũy cho nghề nghiệp tương lai.
Nên sớm có kỳ thi 2 trong 1

Nên sớm có kỳ thi 2 trong 1

ANTĐ - Vũ Phương Huyền, học sinh trường THPT Việt Đức, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 khá ngỡ ngàng thấy ở nhiều hội đồng thi tình trạng mang phao vào phòng thi lại nhiều đến vậy.
“Thở phào” môn Sử

“Thở phào” môn Sử

ANTĐ - Ngày 3-6, gần 1 triệu thí sinh phần lớn cảm thấy áp lực kỳ thi giảm hẳn sau khi kết thúc 2 môn Địa lý và Lịch sử. Cách ra đề thi môn Lịch sử năm nay cũng làm thí sinh bớt ngại khi liên tiếp mấy năm gần đây môn này có trong danh sách môn thi tốt nghiệp.

Không có sự cố đề thi, thí sinh thở phào

Không có sự cố đề thi, thí sinh thở phào

ANTĐ - Tai nạn giao thông, đến muộn quá giờ làm bài vẫn là những điều mà Chủ tịch Hội đồng thi muốn thí sinh rút kinh nghiệm qua ngày thi đầu tiên. Với gần 1 triệu thí sinh dự thi, cả nước chỉ có 14 thí sinh bị đình chỉ thi. Mọi lo lắng với môn thi đầu tiên là Ngữ văn đã được giải tỏa khi đề thi được đánh giá hay và vừa sức.