Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 6-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa trước thềm chuyến thăm Washington của ông vào tuần tới.

Nghị quyết này cũng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab. Theo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan này quyết định rằng cả hai nhân vật nêu trên nên được “gỡ tên khỏi Danh sách trừng phạt ISIL và Al-Qaeda”. Nghị quyết đã được 14 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, chỉ có Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Ông al-Sharaa, người từng lãnh đạo nhóm vũ trang Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) với bí danh Abu Mohammad al-Julani, đã lên nắm quyền sau khi ông Bashar Assad từ chức.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã hối thúc Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria kể từ khi ông al-Sharaa gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Arập Xê-út hồi tháng 5-2025. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia này sau 25 năm. Sau cuộc gặp, ông Trump đã thông báo về một sự thay đổi chính sách lớn của Mỹ rằng Washington sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa

Tuần trước, Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack đã xác nhận rằng ông al-Sharaa sẽ đến thăm Washington D.C vào tuần tới. Trong chuyến thăm này, Syria “hy vọng” sẽ tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để đánh bại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIL) tự xưng, ông Barrack nói thêm. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Syria tới Nhà Trắng.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, ông al-Sharaa đã thực hiện một loạt chuyến công du nước ngoài để tái lập mối quan hệ của nước này với các cường quốc thế giới. Vào tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Syria tại Matxcơva.

Sự hiện diện quân sự của Nga tại Căn cứ Không quân Khmeimim và Căn cứ Hải quân Tartus ở Syria - ban đầu được thiết lập theo hợp đồng thuê 49 năm được ký kết với ông Assad vào năm 2017. Matxcơva vẫn giữ liên lạc với ban lãnh đạo mới của Syria và tiếp tục duy trì các căn cứ này kể từ khi ông Assad bị lật đổ.