Hội đồng Bảo an LHQ sớm soạn thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10-9 đã lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ sớm đưa ra một nghị quyết nhằm đáp trả hành động này. 

Hình ảnh một bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp kín, Đại sứ New Zealand tại LHQ Gerard van Bohemen, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng này, cho rằng Triều Tiên đã vi phạm thô bạo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và tạo ra mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình thế giới.

Ông Bohemen thông báo, các nước thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ lập tức khởi động quá trình soạn thảo một nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Đến nay, Hội đồng Bảo an đã thông qua năm nghị quyết nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong đó, nghị quyết mới nhất được thông qua hồi tháng ba áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay đối với Bình Nhưỡng, bao gồm một lệnh cấm xuất khẩu và đóng băng tài sản.