Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết của Nga về xung đột Hamas - Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về xung đột Israel - Hamas, trong đó kêu gọi đưa ra 1 lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, song không lên án đích danh Phong trào Hamas.
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16-10-2023

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16-10-2023

Dự thảo nghị quyết này đã nhận được 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 6 phiếu trắng, trong đó Mỹ, Anh và Pháp bỏ phiếu chống do nghị quyết không lên án Hamas vì các cuộc tấn công vào Israel.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Để được thông qua, 1 dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị các thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Giải thích về việc bỏ phiếu chống, Đại sứ Barbara Woodward, Đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại Liên hợp quốc, cho biết: “Chúng tôi không thể ủng hộ 1 nghị quyết không lên án các cuộc tấn công khủng bố của Hamas”.

Đại diện thường trực của Pháp tại Liên hợp quốc Nicolas de Rivière nói rằng “thiếu một số yếu tố thiết yếu” trong dự thảo nghị quyết của Nga.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tuyên bố dự thảo nghị quyết không được thông qua vì “những tính toán ích kỷ của phương Tây”. “Hội đồng Bảo an một lần nữa trở thành con tin cho những tính toán ích kỷ của phương Tây khi không thông qua dự thảo nghị quyết của Liên bang Nga về Trung Đông”, ông Nebenzya nói.

Theo kế hoạch, vào cuối ngày 17-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiếp tục bỏ phiếu về 1 dự thảo nghị quyết khác, do Brazil soạn thảo.