6 triệu chứng không nên coi thường

6 triệu chứng không nên coi thường

ANTĐ - Nhận biết các dấu hiệu thay đổi trên cơ thể cũng có nghĩa là bạn biết chăm sóc đến sức khỏe của mình. Nhưng nhiều khi có những triệu chứng chúng ta cho là “chuyện nhỏ” và đến khi nó trở thành vấn đề nghiêm trọng thì đã quá muộn.

Việt Nam - điểm nóng của các bệnh mới nổi

Việt Nam - điểm nóng của các bệnh mới nổi

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, có ít nhất 2 loại bệnh nguy hiểm chưa từng xuất hiện hoặc rất hiếm gặp trên thế giới nhưng đã được ghi nhận tại nước ta. Tính rộng hơn trong 10 năm qua, số loại bệnh mới nổi ở Việt Nam được ghi nhận nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trong khu vực.

Những căn bệnh quái đản

Những căn bệnh quái đản

ANTĐ - Trong lịch sử y học thế giới có rất nhiều chứng bệnh lạ với nguyên nhân, triệu chứng vẫn là những ẩn số chưa được tìm ra. Bên cạnh đó việc chữa trị những căn bệnh này vẫn không thể hoặc không hiệu quả, cho dù nền y học thế giới đang ngày càng phát triển.
Thủ phạm giấu mặt gây ra 7 loại bệnh tật

Thủ phạm giấu mặt gây ra 7 loại bệnh tật

ANTĐ - Dư lượng hóa chất nông nghiệp quá mức trong thực phẩm, thuốc xịt côn trùng trong nhà… đều có thể gây ra bệnh mãn tính. Vì vậy, an toàn vệ sinh thực phẩm càng được đặt ra bức thiết trước 7 vấn đề sức khỏe liên quan đến các hóa chất nông nghiệp, chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật được nêu ra dưới đây.
Chủ động phòng chống Coronavirus gây bệnh giống SARS

Chủ động phòng chống Coronavirus gây bệnh giống SARS

ANTĐ - Tiếp sau thông tin khẳng định tại Việt Nam chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (giống bệnh SARS), chiều 27-9, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã thông báo virus gây bệnh có diễn biến tiến lâm sàng giống như bệnh SARS kết quả xét nghiệm tại Vương quốc Anh xác định bệnh nhân nhiễm virus mới có tên gọi là Coronavirus (còn gọi là hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính có suy thận). 
10 năm qua xuất hiện 35 loại bệnh mới

10 năm qua xuất hiện 35 loại bệnh mới

ANTĐ - Tại hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lần thứ 63 đang diễn ra ở Hà Nội, TS. Shin Young Soo, Giám đốc văn phòng đại diện WHO khu vực cho biết, chỉ trong 10 năm trở lại đây thế giới đã xuất hiện thêm hơn 35 loại dịch bệnh mới. 
Chàng thanh niên mắc chứng không thể quên quá khứ

Chàng thanh niên mắc chứng không thể quên quá khứ

ANTĐ - Ngoài những sự kiện như ngày sinh nhật hay ngày cưới, bạn sẽ không thể nhớ chính xác những gì bạn đã làm ở một ngày bất kỳ trong quá khứ nhưng chàng thanh niên Aurelien Hayman lại có khả năng đó.
Những điều đáng lo nhất ở tuổi trung niên

Những điều đáng lo nhất ở tuổi trung niên

ANTĐ - Bệnh tim, ung thư, tiểu đường, bệnh Alzheimer, trầm cảm... đó là những chứng bệnh thường hay tìm đến khi con người ta bắt đầu có tuổi, chính xác là bước qua tuổi 40. Tìm hiểu nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho lứa tuổi này, chúng ta cũng sẽ lường trước được rủi ro và nguy cơ để phòng ngừa.
Vì sao lại có giấc ngủ kéo dài tới… 2 tháng?

Vì sao lại có giấc ngủ kéo dài tới… 2 tháng?

ANTĐ - Cô bé 15 tuổi Stacey Comerford ở Shropshire (Anh) đang bị mắc phải chứng Kleine-Levin. Chứng bệnh này khiến giấc ngủ của cô bé có thể kéo dài trong hai tháng. Trên thế giới, chỉ có khoảng 1.000 mắc phải chứng bệnh có cái tên mỹ miều "Người đẹp ngủ" này. Câu chuyện của cô có nét giống như như câu chuyện cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng" nhưng chuyện cổ tích thời @ này vẫn chưa có hồi kết về sự xuất hiện của một chàng hoàng tử đẹp trai mà kết cục của câu chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có hậu.
WHO cũng “bó tay” với bệnh lạ ở Quảng Ngãi

WHO cũng “bó tay” với bệnh lạ ở Quảng Ngãi

ANTĐ - Ngày 28-6, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo cho biết, các chuyên gia WHO cùng Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tham gia trong quá trình điều tra thực địa tại vùng “bệnh lạ” nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh đối với người dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). 
“Bệnh viêm da lạ”: Chưa từng gặp trên thế giới

“Bệnh viêm da lạ”: Chưa từng gặp trên thế giới

ANTĐ - Liên quan đến nguyên nhân gây bệnh “da lạ” ở Quảng Ngãi, trong khi các chuyên gia y tế hàng đầu của nước ta vẫn đang bất lực tìm kiếm thì đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam lên tiếng thừa nhận rằng, hội chứng bệnh này rất phức tạp, bí hiểm và chưa từng gặp trên thế giới. 
Bệnh lạ vẫn hoành hành ở Ba Tơ, Quảng Ngãi

Bệnh lạ vẫn hoành hành ở Ba Tơ, Quảng Ngãi

ANTĐ - Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (hiện ngành Y tế chưa xác định rõ nguyên nhân, nên tạm gọi là bệnh lạ) vẫn đang hoành hành tại một số địa phương ở Ba Tơ, Quảng Ngãi.