Cạnh tranh để vươn lên

Cạnh tranh để vươn lên

ANTĐ - Ước mơ được trở thành võ sư nên Yucheng lên núi theo học tại lò võ lớn nhất trong vùng. Lò võ này của một sư phụ nổi tiếng, có rất đông võ sinh theo học. Yucheng là  học viên mới nên chỉ được các võ sinh ở các cấp lớn hơn hướng dẫn luyện tập hàng ngày, tuy không được chính sư phụ chỉ bảo nhưng Yucheng vẫn rất chăm chỉ học hỏi và tập luyện.
Không có thời gian để... thất nghiệp

Không có thời gian để... thất nghiệp

ANTĐ - Trong khi các nước khác của EU đang phải vật lộn với tình trạng thất nghiệp trong thanh niên cao kỷ lục, thì tại Đức và Áo, hơn 50% số người rời khỏi các cấp học có thể tìm được việc làm mà không phải trải qua một khoảng thời gian thất nghiệp.
Người cựu binh Mỹ và lớp học tiếng Anh 0 đồng ở Việt Nam

Người cựu binh Mỹ và lớp học tiếng Anh 0 đồng ở Việt Nam

ANTĐ - Hơn 40 năm sau khi trở về nước Mỹ từ cuộc chiến tại Việt Nam, cựu chiến binh người Mỹ Paul George Harding không lúc nào thôi day dứt, cho rằng việc tham chiến tại Việt Nam là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Nỗi day dứt ấy được ông ví như thế này: Bạn có thể tưởng tượng lượng bom mà quân đội Mỹ thả xuống Việt Nam gây thiệt hại cho đất nước các bạn như thế nào, thì tôi càng cảm thấy có lỗi khi tham gia cuộc chiến đó như vậy. Và, hôm nay ông đã trở lại đất nước nhỏ bé ấy, để bắt đầu hành trình “chuộc lỗi” của mình.
Làm gì có chuyện ấy?

Làm gì có chuyện ấy?

ANTĐ - Sự việc một ông Chủ tịch xã ở Hà Nội đang đi nghỉ mát mà vẫn “phân thân” có mặt trong phòng thi làm xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay. Chẳng là trong khi ông đi nghỉ mát ở tận Sầm Sơn vào đúng dịp thi, thì trong phòng thi vẫn có người mang tên ông, số báo danh của ông ngồi thi. Vụ việc bị phát hiện, nhưng ông Chủ tịch lại bảo là ông không hề biết gì về việc này. Dư luận thì cứ khăng khăng rằng làm gì có chuyện ấy! Người đi thi hộ ông mà ông lại không biết. Vậy là sao?
Ảnh minh họa

Gần 1 triệu Euro học bổng tại CHLB Đức

ANTĐ - Đại sứ CHLB Đức, bà Jutta Frasch vừa trao quyết định học bổng cho 50 học viên và nhà khoa học Việt Nam sẽ lên đường sang Đức vào mùa hè này. Đây là các học bổng cao học và nghiên cứu sinh và các khóa nâng cao tiếng Đức...
Nâng cao chất lượng đào tạo điều tra viên

Nâng cao chất lượng đào tạo điều tra viên

ANTĐ - ​Sáng 6-5, Học viện CSND đã tổ chức hội thảo khoa học về đào tạo bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của điều tra viên theo tiến trình cải cách tư pháp. Tham gia hội thảo là các nhà khoa học, các điều tra viên cao cấp của Bộ Công an, đại diện Công an các tỉnh, thành phố...
Nhẵn túi vì lao theo những khoá học làm giàu

Nhẵn túi vì lao theo những khoá học làm giàu

ANTĐ - Thời gian gần đây, những khóa học làm giàu được mở ra ngày càng nhiều với học phí dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Song nếu với chi phí đó mà làm giàu được thì cả thiên hạ đã giàu.
Tuyển sinh lớp hockey đầu tiên tại Việt Nam

Tuyển sinh lớp hockey đầu tiên tại Việt Nam

ANTĐ - Lần đầu tiên tại Việt Nam các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận với môn thể thao giải trí vốn là “độc quyền” của xứ lạnh: Hockey (khúc côn cầu). Lớp đào tạo môn Hockey khóa 1 sẽ chính thức ra mắt tại địa chỉ duy nhất Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) trong ngày hội tuyển sinh Vinpearlland Ice Rink diễn ra vào 14-2-2015.
Nguồn nhân lực chất lượng cao là bước đột phá cho đất nước

Nguồn nhân lực chất lượng cao là bước đột phá cho đất nước

ANTĐ - Cũng trong sáng 8-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm trường Đại học Tôn Đức Thắng - cơ sở đại học công lập được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm như một trường ngoài công lập.

Những sỹ quan tương lai trực tết

Những sỹ quan tương lai trực tết

ANTĐ - Trong khi sinh viên các trường nô nức sắm sửa về quê đón Tết cùng gia đình thì nhiều học viên khối lực lượng vũ trang lại chuẩn bị tinh thần ở lại trường trực Tết theo quy định của ngành. Tạm quên đi nỗi nhớ nhà, những chiến sỹ trẻ hăng hái sát cánh bên bạn bè, cùng nhau vui xuân mới…

Sinh viên đại học có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Sinh viên đại học có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

ANTĐ - Điều chỉnh mới nhất tại dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) tại phiên họp sáng 19-1, là không đưa đối tượng sinh viên vào diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Tuy nhiên, qua thảo luận, đa số ý kiến cho rằng, nên cho phép sinh viên các trường đại học chính quy được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chăn ấm Mèo Vạc

Chăn ấm Mèo Vạc

ANTĐ - Có thêm đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường nên vùng núi đá Mèo Vạc lại càng thêm giá buốt. Lần này lên Hà Giang, món quà mà Báo An ninh Thủ đô và Công ty TNHH Quảng cáo Ngọc Hà Mang theo là 600 chiếc chăn ấm cùng một số thiết bị âm thanh để dành tặng các trường học và bệnh viện huyện Mèo Vạc.
Mô hình hiệu quả khi luân chuyển giảng viên trẻ về cơ sở

Mô hình hiệu quả khi luân chuyển giảng viên trẻ về cơ sở

ANTĐ - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường CAND, đặc biệt là giáo viên trẻ, chưa có nhiều thời gian tiếp cận công tác thực tế tại các đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 04 luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ các học viện, trường CAND đến công tác tại công an các đơn vị địa phương. 

Bồi dưỡng tin học văn phòng cho cán bộ công an

Bồi dưỡng tin học văn phòng cho cán bộ công an

ANTĐ - Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội về đẩy mạnh toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập trình độ tin học văn phòng cho CBCS, sáng 1-12, tại CAH Đan Phượng, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo tin học văn phòng dành cho 160 học viên đến từ Công an các huyện Đan Phượng, Hoài Đức và Phúc Thọ.