Năm học mới bậc Tiểu học: Bỏ giấy khen học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến

Năm học mới bậc Tiểu học: Bỏ giấy khen học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến

ANTĐ - Năm học mới, một thay đổi khá ngỡ ngàng với phụ huynh, học sinh, kể cả với giáo viên chính là việc bỏ danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến cho cả năm học. Học sinh sẽ chỉ có điểm kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm. Giáo viên sẽ phải chuyển từ đánh giá bằng điểm số sang nhận xét. 
Thủ khoa "đất chè" và ước mơ trở thành bác sỹ

Thủ khoa "đất chè" và ước mơ trở thành bác sỹ

ANTĐ - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cuộc sống hàng ngày của Thành gặp rất nhiều khó khăn, bố mẹ Thành hiểu rằng chỉ có học mới giúp tương lai của con trai tươi sáng hơn. Vì vậy, Thành được bố mẹ tạo điều kiện và động viên em cố gắng học tốt. Không phụ lòng mong đợi của bố mẹ, kỳ thi đại học vừa qua Thành đã “vượt vũ môn” thành công với số điểm 28,5 (trong đó Toán 9; Hóa 9,5 và Sinh học 10). Cùng với điểm số này, Thành là một trong ba thủ khoa khối B hệ quân sự trường Học viện Quân y phía Bắc.
Ước mơ của thủ khoa Đại học Ngoại thương

Ước mơ của thủ khoa Đại học Ngoại thương

ANTĐ - Sinh ra trong một gia đình theo nghề giáo, từ nhỏ Toàn đã thừa hưởng từ bố mẹ niềm yêu thích môn Toán. Chính vì vậy, Toàn quyết tâm theo học lớp chuyên Toán của trường Phan Bội Châu (Nghệ An). Suốt 3 năm theo học tại đây, Toàn luôn có điểm tổng kết rất cao và trong kỳ thi đại học vừa qua em đạt 29,5 điểm (trong đó Toán: 9,75; Lý: 9,5; Hóa: 10) hiện đang là thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và cũng là thủ khoa có điểm cao nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.
Nam sinh bị cưa mất chân trái và mơ ước được đến giảng đường

Nam sinh bị cưa mất chân trái và mơ ước được đến giảng đường

ANTĐ - Sau một tai nạn hi hữu, dù được gia đình kịp thời đưa đến bệnh viện, thế nhưng, Thức đã bị mất đi 2/3 chân trái. Đau đớn, mặc cảm nhưng với lòng ham học và ước mơ được đến trường, Thức đã vượt qua tất cả để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm nay.
Đặng Hương Giang - Cô bé đa tài và ham học

Đặng Hương Giang - Cô bé đa tài và ham học

ANTĐ - Tạm biệt vùng đất mỏ Uông Bí – Quảng Ninh, tạm biệt vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà, cô bé Đặng Hương Giang đến nhập học tại trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng – Hà Nội. Hành trang cô bé mang theo là thành tích học tập xuất sắc trong suốt 9 năm Tiểu học và THCS cùng rất nhiều Giấy khen và phần thưởng khi tham dự các kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố và cấp Tỉnh.  

Trao thưởng 217 học sinh giỏi môn lịch sử

Trao thưởng 217 học sinh giỏi môn lịch sử

ANTĐ - Ngày 23-4, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam đã tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 217 học sinh trung học phổ thông đoạt giải quốc gia môn lịch sử bao gồm 6 giải Nhất, 51 giải Nhì, 73 giải Ba và 87 giải Khuyến khích. 
“Không cần đến 150 phút để làm bài thi”

“Không cần đến 150 phút để làm bài thi”

ANTĐ - Liên quan đến những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đã có những ý kiến trái chiều, tuy nhiên, đa phần dư luận đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ 2 điểm nổi bật là giảm thời gian làm bài thi các môn và việc không xếp học sinh các trường vào một phòng thi.
Ngành giáo dục Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt

Ngành giáo dục Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt

ANTĐ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa phát động đợt thi đua đặc biệt trong ngành giáo dục với các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 60 năm thành lập Ngành Giáo dục Hà Nội; 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. 
Lời động viên đúng lúc

Lời động viên đúng lúc

ANTĐ - Một cậu bé tên Joe ngày đầu tiên chuyển đến trường mới đã bị cô lập vì cậu nghèo và ăn mặc rách rưới. Tất cả học sinh trong lớp đều xa lánh không muốn chơi với cậu bé, thậm chí cả khi cậu chủ động làm quen. Những học sinh lớn hơn còn tụ tập bắt nạt cậu. Sau ba tháng, từ một học sinh khá giỏi ở trường cũ, Joe gần như đứng cuối lớp ở trường mới. 
Quy định mới về học sinh dự tuyển Olympic

Quy định mới về học sinh dự tuyển Olympic

ANTĐ - Ngày 13-9, Bộ GD-ĐT công bố dự kiến bãi bỏ quy định học sinh đã tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế, do Bộ GD-ĐT tổ chức, được tuyển thẳng vào các trường đại học theo nguyện vọng đăng ký mà chỉ có học sinh tham gia đội tuyển mới được tuyển thẳng. 
Học “trường làng” - đỗ thủ khoa điểm gần tuyệt đối

Học “trường làng” - đỗ thủ khoa điểm gần tuyệt đối

ANTĐ - Dáng người thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn, Nguyễn Trọng Hùng (ở thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) dễ gây được thiện cảm với người đối diện ngay từ lần đầu  gặp mặt. Khi được hỏi về bí quyết học tập, Hùng khiêm tốn: “Em chỉ tự học là chính…”.
Hạt giống tốt trong gia đình hiếu học

Hạt giống tốt trong gia đình hiếu học

ANTĐ - Khi nhận được tin báo mình là thủ khoa khối B của trường ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm 29, Phan Thị Hồng Hải cho biết em khá bất ngờ với vị trí thủ khoa, dù số điểm sau khi hoàn thành bài thi, Hải đã tự chấm cho mình sát với số điểm mà trường công bố.

Nỗi ước ao giản dị của chàng Tiến sĩ trẻ

Nỗi ước ao giản dị của chàng Tiến sĩ trẻ

ANTĐ - Là một giảng viên trẻ năng động, say mê nghiên cứu khoa học, TS. Nguyễn Minh Ngọc, Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đã có một bảng thành tích đáng nể với nhiều công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Từng hai lần đoạt giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc tế, anh thổ lộ luôn mơ ước trở thành giảng viên đại học, một nhà khoa học và giờ chàng trai lớp chuyên Hóa Bắc Giang ngày nào đã thực hiện được ước nguyện đó. 

Tuyên dương 236 con cán bộ chiến sỹ học tập tốt

Tuyên dương 236 con cán bộ chiến sỹ học tập tốt

ANTĐ - Sáng qua (14-6), Hội phụ nữ CAQ Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức tuyên dương 7 cháu là con cán bộ chiến sỹ đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quận; 223 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2012-2013.