Tăng học phí từ 1-1-2016

Tăng học phí từ 1-1-2016

ANTĐ - Với tỷ lệ 84,78% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội: Lý giải vì sao bị coi là  "ngoại đạo" với ngành y, dược

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội: Lý giải vì sao bị coi là "ngoại đạo" với ngành y, dược

ANTĐ - Phản biện việc bị coi là "ngoại đạo" khi mở ngành y, dược, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội GS Trần Phương cho rằng, chỉ có ông là “ngoại đạo”, còn những người quản lý, giảng dạy của 2 khoa này đều là những người có thâm niên trong nghề. GS Trần Phương cũng khẳng định, mở ngành này không phải vì lợi nhuận, mà là vì nhu cầu xã hội cần chăm lo sức khỏe người dân tốt hơn.
Khủng hoảng thừa nhân lực ngành sư phạm

Khủng hoảng thừa nhân lực ngành sư phạm

ANTĐ - Theo thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, cả nước sẽ có hơn 10.000 sinh viên ngành sư phạm sau khi ra trường không có việc làm. Bộ GD-ĐT cũng đã cảnh báo thừa nhân lực ngành này từ năm 2013 và yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, việc tự nguyện cắt giảm chỉ tiêu của các trường chẳng được là bao so với thực tế dôi dư ở ngành này.
Chưa xác nhận chỉ tiêu và phương thức xét tuyển

Chưa xác nhận chỉ tiêu và phương thức xét tuyển

ANTĐ - Đang là tâm điểm của dư luận trong việc tái mở ngành y dược kèm với đảm bảo chất lượng đào tạo, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết sẽ lắng nghe góp ý để hoàn thiện phương án tuyển sinh. Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết, Bộ chưa xác nhận chỉ tiêu và phương thức xét tuyển ngành y dược của trường này.
Tái mở ngành y dược: Lo chất lượng đào tạo

Tái mở ngành y dược: Lo chất lượng đào tạo

ANTĐ - Sau gần 1 năm tạm dừng việc mở ngành đào tạo y dược trình độ đại học, quyết định cho phép trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành này làm dấy lên mối lo chất lượng của nghề đặc thù liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.
Rục rịch tăng học phí

Rục rịch tăng học phí

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về mức thu học phí mới từ bậc mầm non đến THPT trong các trường công lập, dự kiến áp dụng từ tháng 1-2016. Việc tăng học phí đang được cân nhắc ở mức thấp nhất, tuy nhiên có ý kiến cho rằng học phí thấp sẽ khó đòi hỏi nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện.  
Cân nhắc hợp lý

Cân nhắc hợp lý

ANTĐ - Lộ trình tăng viện phí, học phí là không thể tránh khỏi trong cơ chế thị trường. Tuy vậy, việc áp dụng mức giá mới như thế nào cho phù hợp với từng tỉnh, thành phố cần được cân nhắc, xem xét và lựa chọn kỹ càng.
Cử nhân thất nghiệp:  Đổ xô học kỹ năng mềm

Cử nhân thất nghiệp: Đổ xô học kỹ năng mềm

ANTĐ - Người thất nghiệp ngày càng nhiều đã tạo cơ hội cho một số dịch vụ làm hồ sơ xin việc, lớp học dạy kỹ năng trả lời phỏng vấn… đua nhau ra đời. Hệ quả, người thất nghiệp lại là “miếng mồi” kiếm tiền cho những kẻ khác.
Khuyến khích sinh viên trải nghiệm học kỳ nước ngoài

Khuyến khích sinh viên trải nghiệm học kỳ nước ngoài

ANTĐ - Để tạo điều kiện cho sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập và văn hóa quốc tế, Đại học FPT sẽ tiếp tục mở kỳ học tại Asia Pacific University of Technology and Innovation - APU (Malaysia) dành cho sinh viên thuộc tất cả cơ sở đào tạo đại học của trường. 
Nên mừng vì bị "cho thôi học"

Nên mừng vì bị "cho thôi học"

ANTĐ - Đại học Tây Nguyên đưa hơn 1.000 sinh viên của trường vào diện cảnh báo vì kết quả học tập kém, trong đó  hơn 400 sinh viên đã bị cho thôi học, số còn lại đang “cầm đèn đỏ”. 
Bộ GD-ĐT lo giải quyết thí sinh hưởng sai chế độ ưu tiên

Bộ GD-ĐT lo giải quyết thí sinh hưởng sai chế độ ưu tiên

ANTĐ - Liên tục các trường hợp thí sinh đã trúng tuyển, học cả tháng mới biết mình trượt đại học bởi hưởng chế độ ưu tiên không đúng quy định. Điều đáng nói lỗi sai này không phải do thí sinh mà do hướng dẫn không chính xác của chuyên gia tuyển sinh và do các trường không đối chiếu kịp thời.
Trường nào sẽ "chui" vào tầng thấp?

Trường nào sẽ "chui" vào tầng thấp?

ANTĐ - Để sắp xếp lại mạng lưới gần 450 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, Chính phủ đã bắt buộc các trường phải được phân tầng và xếp hạng kể từ ngày 25-10. Tuy nhiên, các trường vẫn chần chừ bởi quyền lợi chưa rõ nhưng nguy cơ đã thấy được.
Học tiếng Anh mầm non: Cho trẻ học sớm nhưng phải đúng phương pháp

Học tiếng Anh mầm non: Cho trẻ học sớm nhưng phải đúng phương pháp

ANTĐ - Nhu cầu học tiếng Anh từ lứa tuổi mầm non đang ngày càng phát triển trong các trường học ở thành phố lớn. Với quan niệm cho trẻ em tiếp cận ngoại ngữ càng sớm càng tốt sẽ giúp trẻ bứt phá về trình độ tiếng Anh sau này, nhiều bậc phụ huynh “vỡ mộng” bởi điều kiện chương trình và giảng dạy thực tế chưa hoàn toàn tương thích.
Khi các tù nhân chẳng chịu kém tài sinh viên Harvard

Khi các tù nhân chẳng chịu kém tài sinh viên Harvard

ANTĐ - Một ngày tháng 9-2015, tại nhà tù có chế độ an ninh nghiêm ngặt tối đa ở Catskills, New York, Mỹ, trên sân khấu một bên là 3 tù nhân đang thi hành án vì tội liên quan đến bạo lực, bên kia là 3 sinh viên Đại học Harvard. Sau 1 giờ thi tài tranh luận, đội phạm nhân giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Sự kiện sau đó đã trở thành đề tài tranh luận nóng hổi trên các phương tiện truyền thông.
Tăng học phí: Sinh viên than nhiều, nhà trường lo thiếu

Tăng học phí: Sinh viên than nhiều, nhà trường lo thiếu

ANTĐ - Học phí đại học công lập áp dụng từ tháng 12-2015 sẽ tăng từ 600.000 đến gần 1 triệu đồng/tháng. Trong khi phụ huynh hết sức lo lắng vì một năm học của con em tốn thêm 7 triệu đồng thì nhà trường vẫn lo tìm thêm nguồn thu vì mức tăng học phí không đủ tái đầu tư.
Phí tăng, chất có tăng

Phí tăng, chất có tăng

ANTĐ - Cũng như viện phí, học phí phải tăng là điều khó tránh khỏi vì ngân sách Nhà nước không đủ chi cho giáo dục. Song, tăng học phí phải kèm theo các điều kiện: có chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo; các trường phải công khai, minh bạch chi tiêu, đặc biệt chất lượng giáo dục phải tăng theo.