Học nghề sửa khóa để đi...trộm cắp tài sản

ANTĐ - Học được nghề sửa chữa khóa, Hà Công Ba (SN 1992) trú tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ hiện đang thuê trọ tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại các khu trọ trên địa bàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng Hà Công Ba

Khoảng 14h ngày 15-5, Tổ công tác CAP Đức Thắng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính và thấy trong túi xách mà người nam thanh niên mang theo có nhiều vật dụng dùng để mở khóa cửa. Tổ công tác đã đưa nam thanh niên nói trên về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Đồ nghề trong túi xách Ba mang theo 

Tại cơ quan công an, Hà Công Ba thú nhận mình đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Đức Thắng. Do học được nghề sửa khóa, chỉ với 2 chiếc dùi nhỏ như chiếc tăm, trong vài giây, Ba đã có thể mở thành công khóa cửa. Ba thường lẻn vào các khu nhà trọ, mở khóa cửa, sau đó lấy đi tài sản là những chiếc máy tính xách tay.

2 trong số 5 chiếc máy tính xách tay Ba trộm cắp được

Từ Phú Thọ về Hà Nội đã nhiều năm, trong quá khứ Ba làm nhiều nghề chân chính để kiếm sống. Gần đây, Ba sống như vợ chồng với một người phụ nữ hơn mình 13 tuổi. Những việc làm chân chính trước kia không giúp Ba có cuộc sống khấm khá hơn, nên nhân cơ hội học nghề sửa khóa, Ba đã “thực hành” bằng cách đi trộm cắp.

Chỉ bằng 2 chiếc dùi nhỏ bằng chiếc tăm, Ba đã phá thành công nhiều khóa cửa

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đang lập hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Hà Công Ba để xử lý theo thẩm quyền.